Châu Âu điêu đứng vì Nga
Theo Financial Times, lượng khí đốt dự trữ của EU đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, do lượng dự trữ dưới mức bình thường và thời tiết lạnh giá đẩy nhanh quá trình khai thác.
Đợt rét đậm và nguồn cung từ Nga giảm đã đẩy lượng kho dự trữ trên toàn EU xuống còn 43% công suất. Ảnh Getty
Khối này đã chứng kiến giá năng lượng tăng mạnh kể từ khi cắt giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang cách đây 4 năm. Việc chuyển hướng khỏi nguồn khí đốt đường ống tương đối rẻ từ Nga đã buộc khối này phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ.
Luật mới được thông qua tuần trước yêu cầu các quốc gia thành viên EU phải ngừng hoàn toàn việc vận chuyển năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung đối với khối này.
Giá khí đốt ở châu Âu đã ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn 2 năm qua do lo ngại về nguồn cung ngày càng gia tăng, với chỉ số TTF của Hà Lan – một chỉ số giá khí đốt quan trọng của châu Âu – tăng lên 42,60 euro (46 đô la) mỗi megawatt-giờ vào tuần trước, mức cao nhất trong mười tháng, theo tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.
Các trận bão mùa đông dữ dội ở Mỹ đã làm gián đoạn thị trường khí đốt trong nước, đẩy giá khí đốt ở châu Âu tăng cao do khu vực này ngày càng phụ thuộc vào các chuyến hàng LNG của Mỹ sau khi nguồn cung qua đường ống của Nga giảm mạnh.
Theo Gas Infrastructure Europe (GIE), tính đến ngày 29 tháng 1, EU đang thiếu khoảng 130 chuyến hàng khí đốt cỡ lớn so với năm ngoái, với lượng dự trữ ở mức 490 terawatt-giờ. Trữ lượng khí đốt trong khu vực hiện chỉ đạt 43% công suất – mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2022.
Tuần trước, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết châu Âu đã sử dụng hơn 81% lượng khí đốt dự trữ trong các cơ sở ngầm để chuẩn bị cho mùa sưởi ấm hiện tại, theo dữ liệu từ GIE.
Theo công ty, riêng lượng dự trữ ở Hà Lan đã giảm xuống còn 27,8%, mức thấp nhất được ghi nhận vào ngày đó.
"Lượng dự trữ khí đốt tại Pháp và Đức cũng đang ở mức thấp nhất vào ngày 28 tháng 1", Gazprom cho biết thêm.
Trước cuộc xung đột ở Ukraine, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga – nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các lệnh trừng phạt của phương Tây và hành động phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu đã làm giảm mạnh lượng khí đốt Nga cung cấp, mặc dù lượng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ các nước EU vẫn rất đáng kể.
Để thu hẹp khoảng cách này, EU ngày càng chuyển sang sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng năng lượng như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại, với việc khối này nhất trí mua 750 tỷ đô la năng lượng của Mỹ vào năm 2028 để tránh thuế quan cao hơn – một động thái mà các nhà phê bình gọi là mang tính cưỡng ép.