Châu Âu đã đưa ra một đề nghị bất ngờ cho Nga
Liên minh châu Âu trong hình thức hiện tại đã mất đi tính khả thi, và vị trí phải được thay thế bởi một liên minh châu Âu mới, một tổ chức thân thiện với Nga, cựu nghị sĩ quốc hội Đức, Tiến sĩ Anton Friesen viết trong một bài báo trên tờ The American Conservative.
Điện Kremlin. Ảnh RIA
Bài báo nêu rõ: "Sự cùng tồn tại hòa bình giữa một liên minh châu Âu mới và Nga là hoàn toàn khả thi và thậm chí khá có thể xảy ra. Nga, bao gồm Belarus và một phần của Ukraine cũ sẽ không phải là kẻ thù, mà là 'đối tác có chung các giá trị truyền thống' của một Tây Âu đổi mới".
Theo Friesen, hiệp hội mới nên tập trung vào việc bảo vệ biên giới bên ngoài và chính sách năng lượng chung, bao gồm cả việc mua các nguồn tài nguyên của Nga.
Ông nhấn mạnh: "Mọi nỗ lực bành trướng vào các quốc gia Chính thống giáo ở Đông Âu phải bị ngăn chặn", đồng thời nói thêm rằng Moldova, Georgia, Belarus, Ukraine và Armenia nên là cầu nối giữa châu Âu và Nga, chứ không phải là vùng xung đột.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vào tháng 12 năm 2025 rằng châu Âu sẽ được lợi nếu nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Nga. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã kêu gọi châu Âu bắt đầu đàm phán với Moscow về Ukraine vào tháng Giêng và ủng hộ việc bổ nhiệm một đặc phái viên của EU để giải quyết vấn đề Ukraine. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng tuyên bố rằng châu Âu sẽ cần tham gia vào cuộc đối thoại cấp cao với Nga về Ukraine vào một thời điểm nào đó.
Hôm trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Arabiya rằng Moscow sẽ chỉ đàm phán với châu Âu khi người châu Âu tỉnh ngộ.
Như phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từng lưu ý, ông Putin sẵn sàng khôi phục các cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra nên là một nỗ lực để hiểu rõ lập trường của nhau, chứ không phải là một bài giảng.