"Căng thẳng tột cùng", Litva kêu gọi NATO tấn công Nga

19-05-2026 15:42:40

Ngoại trưởng Litva Kęstutis Budrys, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, đã kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad.

Một góc ở Kaliningrad. Ảnh RIA

"Chúng ta phải cho người Nga thấy rằng chúng ta có thể xuyên thủng pháo đài nhỏ mà họ đã xây dựng ở Kaliningrad. NATO có đủ phương tiện cần thiết để phá hủy các căn cứ của Nga trong vùng lãnh thổ biệt lập này," ông khẳng định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phong tỏa khu vực Kaliningrad có thể dẫn đến leo thang căng thẳng chưa từng có, và rằng mọi mối đe dọa đối với khu vực này sẽ bị loại bỏ.

Hội đồng Liên bang tuyên bố rằng Nga sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai xâm phạm Kaliningrad hay Biển Baltic; bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ nhận được phản ứng ngay lập tức.

Sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Biển Baltic gần như trở thành "hồ nội bộ" của liên minh này. Để đối phó, Nga tăng cường năng lực phòng không, bố trí tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (như Iskander) tại Kaliningrad. Ngược lại, Litva liên tục kêu gọi và tiếp nhận thêm các lực lượng đồn trú thường trực của NATO (đặc biệt là lữ đoàn quân đội Đức và các đơn vị Mỹ) nhằm thiết lập thế trận răn đe.

Nga liên tục cáo buộc các nước Baltic dung túng hoặc cho phép sử dụng lãnh thổ/không phận để các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công mục tiêu trong lòng nước Nga – điều mà Litva và các đồng minh kiên quyết bác bỏ. Ngược lại, các quốc gia Baltic cũng đối mặt với các mối đe dọa từ tấn công mạng, định vị sai GPS (được cho là do hệ thống tác chiến điện tử của Nga từ Kaliningrad gây ra) và áp lực người di cư ở biên giới.

Litva cũng đã nghiêm ngặt thực thi các lệnh trừng phạt của EU, cấm hoặc hạn chế vận chuyển đường sắt qua lãnh thổ của mình để đưa các loại hàng hóa thuộc danh mục trừng phạt (như thép, than, công nghệ, hàng xa xỉ) từ đất liền Nga vào Kaliningrad.

PV ( Theo RN)
Theo Dân Việt //