Các quốc gia ủng hộ Ukraine ở Châu Âu cấp tập chuẩn bị đàm phán với Nga
Quan hệ ngoại giao với Moscow đã bị cắt đứt sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nên nối lại đàm phán với Nga. Ảnh: GI.
Hôm thứ Ba 3/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
EU và Anh đã cắt đứt liên lạc ngoại giao với Moscow sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022. Lãnh đạo Nga và Pháp đã nói chuyện qua điện thoại lần cuối vào tháng 7 – cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau hơn 3 năm.
Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, ông Macron cho biết việc nối lại đối thoại với Putin “đang được chuẩn bị” và mô tả bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai đều có khả năng “hữu ích”.
“Các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cấp độ kỹ thuật để chuẩn bị cho việc này” - ông nói khi trả lời một phóng viên hỏi tổng thống Pháp về lời kêu gọi hồi tháng 12 của ông đối với EU về việc bắt đầu đàm phán với Moscow.
Ông Macron nói thêm rằng công tác chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại đang được tiến hành một cách “minh bạch” với sự tham vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và “các đồng nghiệp châu Âu chủ chốt của chúng ta”.
Những phát biểu của tổng thống Pháp là động thái mới nhất từ phía Paris nhằm thúc đẩy đàm phán với ông Putin.
Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã kêu gọi EU thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Liberation, Barrot cho biết Pháp “về nguyên tắc chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Nga”, miễn là các cuộc đàm phán đó “có lợi” và được tiến hành minh bạch với Ukraine và EU.
Ông nói: “Các nước châu Âu, hiện là những nhà tài trợ tài chính và quân sự chính của Ukraine, cần có một kênh để khẳng định lợi ích của mình, mà không cần chuyển giao trách nhiệm cho bất kỳ ai khác”.
Những phát biểu của các quan chức Pháp phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong các quốc gia thành viên EU rằng ảnh hưởng của họ đã bị suy giảm vì Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kể từ khi trở lại nắm quyền năm ngoái, ông Trump đã tìm cách làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Moscow.
Trước đó, ông Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã kêu gọi EU bổ nhiệm một đặc phái viên đến Nga để đảm bảo khối này có tiếng nói tại bàn đàm phán.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow, nói rằng tháng trước khối này không có gì để "đề nghị" với Nga và thay vào đó sẽ dựa vào "áp lực mạnh hơn" trong các cuộc đàm phán. Bà bác bỏ việc mở lại các kênh ngoại giao, lập luận rằng những nhượng bộ của Mỹ đối với Ukraine đã rất đáng kể và EU không có đòn bẩy nào để thuyết phục Moscow.
Trong khi đó, các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán thiện chí, với điều kiện phương Tây tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của Nga và từ bỏ mục tiêu gây ra thất bại chiến lược thông qua Ukraine.