Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ gióng chuông "báo động" về Trung Quốc
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về sự gia tăng nhanh chóng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ngày 30/5. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, ông Hegseth cho rằng có lý do chính đáng để lo ngại trước quá trình hiện đại hóa quân đội với quy mô chưa từng có của Bắc Kinh cũng như việc Trung Quốc ngày càng mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 ở Singapore, người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ không tìm cách phá vỡ trật tự hiện tại mà muốn duy trì sự cân bằng chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh rằng một khu vực bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc bá quyền nào cũng sẽ làm xói mòn cán cân quyền lực vốn là nền tảng của ổn định và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ qua.
Để đối phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, ông Hegseth kêu gọi các đồng minh của Mỹ nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 3,5% GDP, đồng thời cho biết Washington đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 1.500 tỷ USD cho quân đội Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh rằng khu vực cần nhiều tàu chiến, tàu ngầm và năng lực quân sự thực chất hơn là chỉ những cuộc thảo luận tại các hội nghị an ninh. Theo ông, các quốc gia trong khu vực mong muốn sự ổn định chứ không phải leo thang căng thẳng, và điều đó chỉ có thể đạt được khi các nước sở hữu đủ sức mạnh răn đe.
Tuy nhiên, trong khi đưa ra những cảnh báo về Trung Quốc, ông Hegseth cũng thể hiện giọng điệu ôn hòa hơn đối với quan hệ Mỹ - Trung. Ông cho biết mối quan hệ giữa hai cường quốc hiện "tốt hơn nhiều năm qua", đặc biệt nhờ việc hai bên duy trì các kênh liên lạc quân sự thường xuyên nhằm quản lý bất đồng và giảm nguy cơ tính toán sai lầm.
Một số chuyên gia Trung Quốc tham dự hội nghị cũng nhận định giọng điệu của Washington năm nay mềm mỏng hơn so với trước đây. Ông Zhou Bo, cựu đại tá Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và hiện là nghiên cứu viên tại Đại học Thanh Hoa, cho rằng, hai nước vẫn duy trì được các kênh trao đổi trực tiếp và tình hình không căng thẳng như nhiều người bên ngoài đánh giá.
Một thông điệp đáng chú ý khác trong bài phát biểu của ông Hegseth là yêu cầu các đồng minh phải chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Lặp lại quan điểm lâu nay của Tổng thống Donald Trump, ông tuyên bố thời kỳ Mỹ trợ cấp an ninh cho các quốc gia giàu có đã kết thúc.
"Chúng tôi cần những đối tác thực sự chứ không phải những nước phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ", ông nói, đồng thời khẳng định một liên minh chỉ có thể vững mạnh khi mọi thành viên đều đóng góp nguồn lực và trách nhiệm tương xứng.
Ông Hegseth dành lời khen cho các nước như Hàn Quốc, Philippines, Australia, Singapore, Malaysia và Thái Lan vì những đóng góp đối với an ninh khu vực. Riêng Nhật Bản được đánh giá đang có những bước đi cụ thể nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố liên minh với Mỹ.
Bên cạnh vấn đề châu Á, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng đề cập tới Trung Đông. Ông khẳng định Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn có khả năng xử lý đồng thời cả các thách thức tại Trung Đông lẫn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.