BIGBANG đến Hà Nội: Sức hút nào khiến người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay?
Các hoạt động đổi vòng tay, mua sắm vật phẩm lưu niệm người hâm mộ trở nên sôi động trước giờ diễn ra concert của nhóm nhạc BIGBANG tại Hà Nội.
Concert BIGBANG tăng sức nóng trước giờ G
Hai đêm concert mang tên “XX : COSMOS” của BIGBANG sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10. Những ngày cận kề sự kiện, các hoạt động đổi vòng tay, mua sắm vật phẩm lưu niệm và chuẩn bị trang phục của người hâm mộ trở nên sôi động.
Từ sáng 22/10, ban tổ chức bắt đầu triển khai đổi vòng tay cho khán giả đã mua vé. Khu vực đổi vòng được bố trí riêng theo từng hạng vé, với nhân viên an ninh và lực lượng hướng dẫn tại các cổng nhằm hỗ trợ, điều phối dòng người. Theo quy trình của ban tổ chức, khán giả cần kiểm tra chính xác hạng vé đã mua và đến đúng khu vực tương ứng. Tại quầy, người tham dự xuất trình vé điện tử hoặc mã QR để nhân viên xác minh thông tin
Khán giả tới đổi vòng tay dự concert BIGBANG này 22/10/2026. (Ảnh: CCHN)
Nhìn chung, thủ tục đổi vòng được một số khán giả đánh giá là khá nhanh chóng. Trao đổi với Dân Việt, Nguyễn Huyền Thương (23 tuổi, Hà Nội) cho biết cô chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn tất việc đổi vòng. Tuy nhiên, nữ khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại trước thông tin một số người hâm mộ phản ánh trên các nhóm cộng đồng về tình trạng mã QR bị người khác sử dụng trước đó.
“Tôi nghĩ việc tiến hành đổi vòng cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nhằm tránh các phiền toái do những khán giả đã mua vé”, Huyền Thương chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động đổi vòng, thị trường vé concert cũng xuất hiện nhiều mức giá được các phe vé chào bán ngay tại khu vực sân vận động. Theo ghi nhận, giá vé giữa các hạng có sự chênh lệch, phổ biến khoảng 1-2 triệu đồng.
Không khí trước thềm hai đêm diễn cũng lan sang thị trường thời trang và vật phẩm lưu niệm dành cho người hâm mộ. Gần 70 loại merchandise (vật phẩm lưu niệm của tour diễn) được đưa về Hà Nội, phục vụ nhu cầu mua sắm của khán giả từ ngày 17 đến 25/10 tại hai điểm bán chính thức. Người hâm mộ cũng có thể tìm mua các sản phẩm ngay tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.
Danh mục merchandise khá đa dạng, trong đó lighstick được niêm yết ở mức 1,7 triệu đồng, móc khóa hình vương miện có giá 700.000 đồng. Các mẫu áo có giá dao động từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng, trong khi huy hiệu, túi xách và một số phụ kiện khác được bán với giá từ vài trăm nghìn đồng mỗi sản phẩm.
Vì sao hai đêm concert của BIGBANG gây sốt?
Trao đổi với Dân Việt, Thạc sĩ Nguyễn Hà Linh, giảng viên khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao nhận định sức hút của concert BIGBANG tại Hà Nội năm nay trước hết đến từ chính vị thế và sức ảnh hưởng của nhóm.
“BIGBANG là một trong những nhóm nhạc tiêu biểu nhất của thế hệ thứ hai K-pop, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến quá trình K-pop mở rộng ra thị trường quốc tế. Quan trọng hơn, năm 2026 đánh dấu 20 năm hoạt động của BIGBANG, vì vậy concert lần này không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà còn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một cột mốc rất đặc biệt của nhóm” - chị nhận định.
BIGBANG duy trì tầm ảnh hưởng trong suốt 20 năm. (Ảnh: Fanpage BIGBANG)
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hà Linh, đây chính cũng là lý do khiến mức độ mong chờ và mức sẵn sàng chi trả của người hâm mộ cao hơn bình thường. Một bộ phận fan của BIGBANG đã theo dõi nhóm từ thế hệ K-pop thứ hai, tức là từ hơn 10, thậm chí gần 20 năm trước. Khi đó, họ có thể còn là học sinh, sinh viên, nhưng hiện nay nhiều người đã đi làm và có khả năng tài chính độc lập. Vì vậy, cùng với sự trưởng thành của nghệ sĩ, chúng ta cũng đang chứng kiến sự trưởng thành về khả năng tiêu dùng của chính fandom.
“Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là cảm giác hoài niệm (nostalgia). Với những người đã yêu thích BIGBANG từ nhiều năm trước, âm nhạc của nhóm thường gắn với một giai đoạn nhất định trong tuổi trẻ của họ. Vì vậy, đi concert không chỉ là để nghe lại những ca khúc quen thuộc hay nhìn thấy thần tượng biểu diễn trực tiếp, mà còn là dịp để họ sống lại những cảm xúc và ký ức của chính mình. Điều này càng trở nên đặc biệt khi concert năm nay gắn với cột mốc 20 năm của BIGBANG. Người hâm mộ vừa được nhìn lại hành trình của nghệ sĩ, vừa được nhìn lại quãng thời gian mà chính mình đã đồng hành và trưởng thành cùng họ.
Theo nghĩa đó, với nhiều người, số tiền họ bỏ ra không chỉ để mua một tấm vé concert mà còn để có cơ hội trực tiếp chứng kiến một cột mốc quan trọng của nhóm nhạc đã gắn bó với tuổi trẻ của chính mình. Chính sự kết nối giữa âm nhạc, ký ức cá nhân và hành trình 20 năm ấy tạo nên một giá trị cảm xúc rất lớn, khó có thể đo lường đơn thuần bằng giá của một tấm vé”.
Bên cạnh đó, concert của Big Bang lần này còn chứa yếu tố khan hiếm. Theo Ths. Nguyễn Hà Linh, với một nhóm đã hoạt động lâu năm, cơ hội được xem đầy đủ các thành viên biểu diễn trực tiếp không phải lúc nào cũng có. Chính tâm lý “không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo” có thể làm tăng đáng kể mức sẵn sàng chi trả. Vì vậy, hàng chục triệu đồng nếu nhìn đơn thuần như giá của vài giờ giải trí thì có thể là rất lớn, nhưng trong cách nhìn của người hâm mộ, họ đang trả tiền cho một trải nghiệm hiếm có và có giá trị cảm xúc rất cao.
Nếu nhìn rộng hơn, hiện tượng này không chỉ xảy ra với BIGBANG. Những năm gần đây, nhiều concert của nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như Việt Nam tại Hà Nội và TP.HCM đều nhận được sự quan tâm rất lớn. Theo tôi, điều này phản ánh một sự thay đổi khá rõ trong hành vi tiêu dùng văn hóa của khán giả Việt Nam, cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi nhiều hơn cho trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm mà họ cảm thấy có giá trị về mặt cảm xúc và bản sắc cá nhân.
“Ở góc độ công nghiệp giải trí, tôi cho rằng đây là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy Việt Nam đang hình thành một thị trường biểu diễn trực tiếp có sức mua ngày càng rõ rệt và fandom đang trở thành một lực lượng tiêu dùng quan trọng của công nghiệp văn hóa. Một concert lớn cũng tạo ra chi tiêu không chỉ cho ngành âm nhạc mà còn cho lưu trú, di chuyển, ăn uống, mua sắm và du lịch” – Giảng viên Nguyễn Hà Linh nhận định.