Bê bối livestream bán hàng giả bủa vây nhiều nghệ sĩ Trung Quốc
Truyền thông Trung Quốc đang lên án gay gắt các nghệ sĩ quảng bá sản phẩm kém chất lượng. Lời xin lỗi hoàn tiền không đủ xoa dịu dư luận khi niềm tin của người mua sắm đã vỡ vụn.
Thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit vừa qua đã bị phanh phui một sự thật ngỡ ngàng về nguồn gốc xuất xứ. Doanh nghiệp này luôn quảng bá rầm rộ rằng họ sở hữu dây chuyền sản xuất đạt chuẩn tại Melbourne thuộc Australia. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện địa chỉ nhà máy thực chất chỉ là một gara sửa chữa ôtô tồi tàn nằm ở An Huy, Trung Quốc.
Để che mắt người tiêu dùng, nhãn hàng đã lên một kế hoạch bài bản nhằm xây dựng vỏ bọc cao cấp. Họ cố tình mạo danh hàng ngoại, làm giả giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Thậm chí, doanh nghiệp còn vung tiền thuê mướn nhiều chuyên gia dỏm đứng ra bảo chứng chất lượng. Những hành vi lừa đảo này mang lại rủi ro cực kỳ nghiêm trọng cho sức khỏe của người sử dụng.
Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy thừa nhận bản thân đã thiếu sót trong khâu kiểm duyệt nguồn gốc sản phẩm ở buổi phát sóng hồi tháng 11/2025. Sohu.
Điểm đáng chú ý nhất trong vụ án chính là sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí. Các ngôi sao lớn như Minh Đạo, Lý Nhược Đồng hay Trần Nghiên Hy đều từng xuất hiện rạng rỡ trong các buổi phát sóng trực tiếp để ca ngợi công dụng của loại thực phẩm chức năng giả mạo này. Nhờ sức ảnh hưởng khổng lồ của thần tượng, vô số người hâm mộ đã không ngần ngại vung tiền mua sắm.
Làn sóng phẫn nộ cùng lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới nghệ sĩ
Ngay sau khi sự thật bị phơi bày, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi với hơn 12.000 lượt thảo luận sôi nổi. Phía Trần Nghiên Hy đã nhanh chóng thông qua phòng làm việc để gửi lời tạ lỗi. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân đã thiếu sót trong khâu kiểm duyệt nguồn gốc sản phẩm ở buổi phát sóng hồi tháng 11/2025. Cô cam kết sẽ hoàn trả 100% số tiền cho khách hàng, đồng thời hứa hẹn siết chặt quy trình đánh giá đối tác sau này. Minh Đạo hay Lý Nhược Đồng cũng đưa ra thông báo tương tự nhằm cắt đứt hợp tác với nhãn hàng Youthit.
Dù các ngôi sao thi nhau cúi đầu nhận lỗi, cơ quan ngôn luận People's Daily vào ngày 6/4 vẫn đăng tải bài viết chỉ trích gay gắt. Tờ báo chỉ ra những góc khuất tăm tối của ngành công nghiệp bán hàng trực tuyến hiện nay. Căn cứ theo quy định trong “Biện pháp giám sát thương mại điện tử livestream” chính thức có hiệu lực ngày 1/2, mọi hoạt động quảng cáo bắt buộc phải minh bạch, cấm tuyệt đối các hành vi gây hiểu nhầm.
People's Daily nhấn mạnh rằng người nổi tiếng đang tận dụng danh tiếng để kích thích tâm lý mua sắm. Nếu bỏ qua bước thẩm định chất lượng, họ nghiễm nhiên trở thành công cụ đắc lực giúp gian thương thu lợi bất chính. Cơ quan này nhận định giới nghệ sĩ không thể đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết hay dùng việc chấm dứt hợp đồng làm tấm bình phong trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Việc chạy theo doanh số bất chấp chất lượng sẽ phải trả giá đắt.
Dư luận hiện tại tỏ ra vô cùng cứng rắn trước những sai phạm. Rất nhiều ý kiến cho rằng tiền bạc có thể đền bù, song niềm tin một khi đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Một số người dùng mạng đang kiến nghị cơ quan quản lý cần áp dụng các chế tài trừng phạt nặng nề hơn, điển hình như lệnh cấm livestream một năm đối với những cá nhân bán hàng nhái nhằm răn đe triệt để tệ nạn này.