Áp thấp dự báo mạnh lên thành bão số 4, Thừa Thiên Huế kiên quyết sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm

18-09-2024 12:05:27

Trước việc áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 4 và Thừa Thiên Huế được cảnh báo nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiên quyết sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 18/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4, từ ngày 19-21/9 ở tỉnh sẽ có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. 

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, ngập úng tại các thị xã và TP.Huế.

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế sơ tán dân đến nơi an toàn trong đợt lũ lụt tháng 11/2023. Ảnh: C.Q.

Theo số liệu báo cáo mới nhất, trong tổng số 1.884 phương tiện tàu thuyền/10.685 lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 7h ngày 18/9, chỉ còn 1 tàu cá/9 lao động đang hoạt động trên biển. Dự kiến đến 11h ngày 18/9, tàu cá này sẽ vào đến bờ.

Số tàu hàng đang neo đậu tại cảng Thuận An gồm 2 phương tiện/15 thuyền viên, số tàu hàng neo đậu tại cảng Chân Mây gồm 19 phương tiện/175 thuyền viên (15 tàu hàng Việt Nam, 4 tàu hàng nước ngoài). Số phương tiện tàu cá ngoại tỉnh vào neo đậu tại Thừa Thiên Huế gồm 23 phương tiện/194 lao động.

Trước việc áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4 và Thừa Thiên Huế được cảnh báo nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành được giao chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến sự cố công trình, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh đánh bắt, nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Huế được giao tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển; tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn... 

Vào 4h ngày 18/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong ngày và đêm 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh, khoảng 20km/h và mạnh lên thành bão số 4.

Đến 4h ngày 19/9, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày và đêm 19/9, khi áp sát vùng biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi, bão đổi hướng theo hướng tây tây bắc, di chuyển chậm lại, khoảng 15km/h, men theo vùng biển Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 4h ngày 20/9, tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng.

Trong ngày và đêm 20/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia lưu ý, bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi, vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trần Hòe
Theo báo Dân Việt //