Bất chấp giá rét, hàng vạn du khách chìm đắm trong lễ hội hoa

16-12-2017 18:55:06

Dòng người tấp nập đổ về xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng ngày 16/12 để tham dự lễ hội hoa. Nhiều bạn trẻ bất chấp giá rét, vượt hàng chục km từ Hà Nội về Hưng Yên để tham quan lễ hội.


Người dân ùn ùn đổ về lễ hội làng hoa lớn nhất Miền Bắc

Từ sáng sớm ngày 16/12, dòng người và xe cộ từ khắp mọi ngả đường đã đổ về tham quan lễ hội hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên). Lễ hội được cho là lớn nhất Miền Bắc với hơn 1.000 loại hoa trưng bày tại 100 gian hàng. 


Đây là dịp để nhân dân Xuân Quan quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh sản phẩm hoa đặc sắc, nổi tiếng những năm gần đây.


Lễ hội làng hoa Xuân Quan là lễ hội hoa lớn nhất Miền Bắc từ trước cho đến nay


Tại buổi lễ hội có khoảng gần 1000 loài hoa khác nhau, được trang trí cầu kỳ và đẹp mắt

Đây là dịp để những người yêu hoa được hòa mình vào bầu không gian lãng mạn và không quên chụp ảnh kỷ niệm


Các bạn trẻ hào hứng tạo dáng chụp ảnh với hoa

 
Chị Lâm Kiều Anh chia sẻ “đây là lần đầu tiên mình tham gia vào một lễ hội hoa, không gian ở đây thật tuyệt vời, mình cảm thấy rất vui khi được dạo chơi trong một không gian nhiều hoa thế này”

 


Đây là dịp để các bạn trẻ thỏa sức checkin​


Không chỉ có các bạn trẻ, tại lễ hội hoa mà còn có rất nhiều nhiều người lớn tuổi cũng hào hứng với lễ hội hoa 


Lễ hội hoa được tổ chức vào dịp cuối tuần nên rất thuận lợi cho các du khách đến tham quan..


Đây cũng là dịp để trẻ con vui chơi ngắm nhiều loài hoa, xua tan đi căng thẳng và mệt mỏi sau một tuần học tập.

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN //