CSGT sẽ dùng hình ảnh của người dân để xử lý xe đi chậm bám làn trái trên cao tốc
Về việc xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái trên cao tốc, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.
Tại Họp báo Quý III của Bộ Công an vào chiều 1/10, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng xe đi chậm bám làn trái trên cao tốc và hướng xử lý.
Cụ thể, hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc, có rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông chậm và bám làn trái (làn 1 sát dải phân cách giữa). Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác lưu thông phía sau.
“Đặc biệt, xe đi bám làn trái cao tốc gây ra tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc”, Đại tá Công nhận định.
Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ sẽ được thí điểm làn vượt xe. Ảnh: Lê Minh.
Thực hiện giải pháp giải quyết tình trạng nêu trên, Cục CSGT đã tiến hành khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu để chức thí điểm làn vượt.
Việc thí điểm dự kiến triển khai trên hai đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.
Bên cạnh việc thực thi, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để tổ chức hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến tổ chức vào quý 4/2026.
Thời gian qua, Cục CSGT cũng trực tiếp điều động các cán bộ sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.
Về việc xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái trên cao tốc, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ, các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải, không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.
Mới đây, Cục CSGT đã xử phạt hai trường hợp lưu thông trên các cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng nhưng chạy chậm và cố tình bám làn trái.
Đại tá Phạm Việt Công phát biểu tại Họp báo. Ảnh: X.A
Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tuc phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc.
Các hình thức tuyên truyền như rà soát, điều chỉnh các tín hiệu cần thiết, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử trên cao tốc. Mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn.
Đặc biệt, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.
Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Cục CSGT mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm nhưng xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.