Thứ năm, 28/03/2024 | 17:35
RSS

Đạo diễn chương trình 'Hành lý tình yêu' viết tâm thư xin lỗi khán giả Huế

Thứ hai, 06/12/2021, 09:43 (GMT+7)

Đạo diễn chương trình "Hành lý tình yêu" viết tâm thư xin lỗi sau vụ "chàng trai Huế tuyên bố sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai".

Sự việc chàng trai Huế - Công Hoàng đưa ra những quan điểm tình yêu có phần lạc hậu trong chương trình Hành lý tình yêu gây bức xúc. Cụ thể, Công Hoàng tuyên bố "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai". Câu nói của Công Hoàng khiến nhiều người bức xúc, chỉ trích gay gắt. 

Ngoài ra, chàng trai 30 tuổi còn đưa ra những tiêu chí cổ hủ, lạc hậu để tuyển vợ như không được phép sơn móng tay hay nhuộm tóc, chỉ yêu người có trình độ... Đặc biệt, anh chàng còn tiết lộ truyền thống gia đình là con gái phải ngồi mâm dưới, nếu có tiệc thì những của ngon vật lạ phải dâng lên mâm trên và tất cả những người trong gia đình đều chấp nhận điều đó.

Vụ chàng trai Huế ly hôn nếu không sinh con trai: Ê-kíp chương trình lên tiếng xin lỗi

Công Hoàng và quan điểm gây bức xúc dư luận. 

Quan điểm của Công Hoàng khiến người dân Huế nói chung và khán giả Việt Nam nói chung vô cùng bức xúc vì quan điểm mâm trên mâm dưới lạc hậu, trọng nam khinh nữ. 

Tối 5.12, ông Nguyễn Nam, đạo diễn chương trình hẹn hò Hành lý tình yêu đã gửi thư xin lỗi đến khán giả: "Đạo diễn và ê-kíp chương trình xin nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả.

Qua báo chí và mạng xã hội chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả Huế về việc đã đưa ra quan điểm và câu chuyện của một cá nhân thiếu khéo léo, có thể dẫn đến những hiểu lầm về văn hóa vùng miền. Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, chương trình sẽ biên tập cắt bỏ những nội dung này".

Vụ chàng trai Huế ly hôn nếu không sinh con trai: Ê-kíp chương trình lên tiếng xin lỗi

Tâm thư xin lỗi của đạo diễn chương trình.

"Cá nhân tôi đã từng đến với Huế để thực hiện thước phim về vẻ đẹp của văn hóa ẩm thực Huế, từng được tiếp xúc trò chuyện với những nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực cung đình. Tôi luôn trân quý những giá trị văn hóa mà Huế luôn gìn giữ từ bao đời nay. Tôi mong rằng mọi người sẽ cùng tìm hiểu và lan tỏa về những giá trị văn hóa tốt đẹp và phong tục tập quán của Huế", đạo diễn bày tỏ thêm.

Nói về việc người chơi Công Hoàng nói diễn theo kịch bản dàn dựng bởi chương trình, đạo diễn Nguyễn Nam cho biết: "Tôi và ê-kip sản xuất khẳng định đã thực hiện theo đúng tiêu chí của chương trình đó là những phát ngôn của người chơi, những tranh luận giữa Ban cố vấn là tình huống thực tế tại sân khấu.

Để xác minh sự việc này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ biên bản quá trình làm việc với người chơi, source gốc ghi hình, clip phỏng vấn hậu trường… tới cơ quan chức năng".

Vụ chàng trai Huế ly hôn nếu không sinh con trai: Ê-kíp chương trình lên tiếng xin lỗi

Công Hoàng cũng lên tiếng xin lỗi khán giả. 

Trước đó, vào chiều 3/12, Công Hoàng - chàng trai nói giọng Huế đã chính thức xin lỗi người dân Huế, cư dân mạng về những phát ngôn không đúng của mình, xúc phạm văn hóa Huế, làm tổn thương người Huế.

"Vừa rồi, em có tham gia game show Hành lý tình yêu được phát sóng trên VTV3. Em có phát ngôn những lời lẽ theo quan điểm cá nhân không đúng với thuần phong mỹ tục của người Huế, nên đã gây ra những dư luận bức xúc không đáng cho bà con người Huế nói riêng và cộng đồng mạng nói chung. Nay em chính thức làm cái clip này để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý cơ quan báo chí truyền thông và các ban ngành, đoàn thể cùng cộng đồng người Huế nói chung và cộng đồng mạng nói riêng.

Mong mọi người lượng thứ và chấp nhận để sự việc này được kết thúc tại đây. Mọi lỗi lầm em xin nhận hết về phía mình. Vì bản thân gia đình em cũng như họ hàng em họ không hề hay biết những nội dung mà em đã phát ngôn cho đến khi chương trình được phát sóng". Công Hoàng cũng hứa sau này sẽ lựa chọn kỹ những kịch bản cũng như học hỏi thêm để kiểm soát tốt những phát ngôn của mình", Công Hoàng nói trong clip.

Theo tờ Thanh niên, ngay sau khi Công Hoàng chính thức xin lỗi, Bí thư Thành ủy Huế, ông Phan Thiên Định cũng đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người bỏ qua, mọi bàn cãi, bực tức thậm chí là phẫn nộ cũng cần đến hồi khép lại để bắt đầu cho những mầm sinh khí tốt đẹp hơn bắt đầu.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại