Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:36
RSS

Trang Transfermarkt đánh giá thấp giá trị của CLB HAGL và Nam Định

Thứ hai, 06/07/2020, 08:50 (GMT+7)

Giá trị của CLB DNH Nam Định tăng lên đáng kể sau khi đội bóng này giành chiến thắng trước SLNA với tỉ số 3-0 ở vòng đấu thứ 7 cuối tuần qua nhưng vẫn rất thấp so với nhiều đội bóng ở V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

​Theo Transfermarkt, giá trị 14 CLB ở giải bóng đá V-League 2020 gia tăng lên đáng kể và hiện đạt đến tổng số 37 triệu USD. V.League là giải đấu giá trị thứ 3 tại Đông Nam Á sau Thai-League và Indonesia Super League.

Về phía cầu thủ, Đỗ Hùng Dũng trước đây được trang Transfermarkt định giá... 28 ngàn USD nhưng khi Hùng Dũng giành giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2019" giá trị của cầu thủ này đã lên gấp gần 10 lần tức 250 ngàn USD.

Không chỉ Hùng Dũng, V-League hiện tại có rất nhiều tuyển thủ được trang Transfermarkt định giá cao như Quế Ngọc Hải, Tiến Linh (cùng 337.000 USD), Quang Hải Duy Mạnh (cùng 281.000 USD), Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Hoàng Đức, Tô Văn Vũ, Hồ Tấn Tài (cùng 224.000 USD)...

Giá trị cầu thủ tăng lên nên giá trị các CLB, theo Transfermarkt, cũng tăng lên. Cụ thể, đương kim vô địch Hà Nội dẫn đầu giá trị đội hình ở V-League 2020 với 4,3 triệu USD. Hai đội xếp sau lần lượt là Viettel (4 triệu USD) và SHB Đà Nẵng (3,1 triệu USD).

Giá trị của CLB HAGL và Nam Định
Giá trị của CLB HAGL và Nam Định thuộc Top cuối V.League 2020

Á quân V.League 2019 TP HCM dù đã bỏ rất nhiều tiền mua sắm cầu thủ ở mùa giải năm nay chỉ xếp thứ 6 với 2,9 triệu USD. CLB có nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Anh Gia Lai chỉ xếp hạng 8 với 2,8 triệu USD. 

Trong khi đó, giá trị của CLB DNH Nam Định tăng lên đáng kể sau khi đội bóng này giành chiến thắng trước SLNA với tỉ số 3-0 ở vòng đấu thứ 7 cuối tuần qua, và đã cán mốc 2,190,000 USD tuy vậy vẫn chỉ xếp thứ 9/14 CLB V.League 2020 hiện nay.

Cũng theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị đội hình tuyển Việt Nam đã đạt mốc 4,23 triệu euro xếp trên Malaysia (4,05 triệu euro). So với tháng 6, giá trị tuyển Việt Nam đã tăng 1,175 lần.

Ở khu vực Đông Nam Á, giá trị tuyển Việt Nam xếp dưới Indonesia (4,73 triệu euro), Philippines (4,75 triệu euro) và Thái Lan (9,48 triệu euro).

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN