Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:40
RSS

Ghen tuông, thượng úy quân đội đánh vợ tử vong

Thứ năm, 12/12/2019, 09:30 (GMT+7)

Nghe vợ nói chuyện điện thoại với người đàn ông, Hồ Thanh Chương nổi máu ghen tuông nên đã đánh vợ bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo báo Công Lý, Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Nghi phạm trong vụ án là Hồ Thanh Chương (SN 1979, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hoá). Nạn nhân là bà Hồ Thị Thùy L. (SN 1989, vợ của nghi phạm, trú tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). 

Thượng úy quân đội hành hung vợ đến mức tử vong
Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, ông Chương khai nhận vào tối 10/12, hai vợ chồng xem bóng đá và có uống rượu. Sau đó, bà L. nghe điện thoại của một người đàn ông nên Chương ghen tuông. Ông Chương dùng hung khí đánh vào vùng đầu và người của vợ mặc cho bà L. van xin, kêu cứu.

Khi thấy bà L. bất tỉnh, ông Chương dùng xe gắn máy chở vợ đến trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong. 

Chiều ngày 11/12, trao đổi với PV Đất Việt, ông Hoàng Văn Quynh - Chủ tịch UBND Thị trấn Khe Sanh cho biết, thời gian sinh sống ở địa phương, giữa hai vợ chồng ông Chương chưa xảy ra mâu thuẫn lớn khiến chính quyền phải can thiệp. Tuy nhiên hàng xóm nhà ông Chương phản ánh việc giữa hai vợ chồng này nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhau.

Được biết, vợ chồng Chương có với nhau 3 con. Mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng là do Chương thường xuyên ghen tuông. “Mỗi lần ghen tuông là Chương lại đánh vợ. Bị đánh nhiều nên chị L. bỏ nhà đi và mới về nhà một thời gian thì xảy ra chuyện”, một người dân cho biết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN