Thứ năm, 25/04/2024 | 20:17
RSS

Sự thật về lâu đài nguy nga của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' khiến fan 'ngã ngửa'

Thứ ba, 07/07/2020, 16:32 (GMT+7)

Hóa ra lâu đài nguy nga, tráng lệ của Seo Ye Ji trên phim chỉ là một sản phẩm của kỹ xảo.

Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) do Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đóng chính đang nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Không chỉ gây ấn tượng vì phần nội dung thú vị, có cả hài hước, ngọt ngào lẫn kinh dị, Điên Thì Có Sao còn khiến dân tình phát sốt bởi phần bối cảnh quá ấn tượng, đặc biệt là những cảnh phim đẹp như cổ tích diễn ra bên trong tòa lâu đài bị dính lời nguyền của nữ chính. 

Lâu đài nguy nga lộng lẫy của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' hóa ra chỉ là 'một cú lừa'
Tòa lâu đài ngoài đời thật

Trong một hình ảnh hậu trường được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi thời gian đây, tòa lâu đài của Moon Young (Seo Ye Ji) hóa ra lại chỉ là có phần cánh cửa, mái hiên và... phông xanh, tất cả vẻ nguy nga, tráng lệ phía sau đều không hề tồn tại.

Rất có thể ekip đã thiết kế phần bên trong tòa lâu đài ở một studio nào đó hoặc tất cả chỉ là sản phẩm của CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính được thực hiện trong quá trình hậu kì) mà thôi.

Lâu đài nguy nga lộng lẫy của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' hóa ra chỉ là 'một cú lừa'
Bên trong tòa lâu đài

Lâu đài nguy nga lộng lẫy của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' hóa ra chỉ là 'một cú lừa'
Và nữ chủ nhân xinh đẹp

"Điên thì có sao" xoay quanh câu chuyện về nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang-tae (Kim Soo-hyun) không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ và một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu tên Go Moon-young (Seo Ye-ji). Sau khi gặp nhau, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.

Lâu đài nguy nga lộng lẫy của Seo Ye Ji trong 'Điên thì có sao' hóa ra chỉ là 'một cú lừa'

Dù bên ngoài Moon Kang Tae là người ấm áp và dịu dàng, biết cảm thông với người khác nhưng trong anh là bức tranh nội tâm đầy mâu thuẫn và bất ổn: vừa khát khao vừa sợ hãi tình yêu. Trong khi đó, Go Moon Young là cô gái mang tính cách ích kỉ, kiêu ngạo và khiếm khuyết tình yêu, dù không hiểu rõ tình yêu là gì nhưng cô chưa bao giờ có ý định đi vào mê cung ái tình ấy. 

Điên Thì Có Sao chính là câu chuyện cổ tích giả tưởng về một tình yêu lãng mạn nhưng cũng không kém phần quái dị giữa chàng trai hiền lành nhút nhát và cô phù thủy xinh đẹp đầy kiêu sa. 

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN