Thứ tư, 24/04/2024 | 21:08
RSS

Danh sách 8 đội bóng góp mặt ở vòng chung kết U21 quốc gia 2020

Thứ năm, 03/12/2020, 08:13 (GMT+7)

Khép lại vòng loại, 8 đội lọt vào VCK U21 quốc gia năm nay đã chính thức lộ diện.

Vòng loại giải U21 Quốc gia 2020 đã khép lại với rất nhiều bất ngờ xảy ra. Ở bảng A, U21 Hà Nội chính thức trở thành cựu vương dù đánh bại Luxury Hạ Long, bởi ở trận đấu cùng giờ Viettel và Nam Định đã cầm hòa nhau với tỷ số 2-2 và dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp ở giải đấu năm nay.

Ở bảng C khi U21 HAGL thất bại với tỷ số 2-3 trước U21 SLNA, đồng thời CAND đánh bại Tây Ninh. Tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này đã thuộc về SLNA và CAND, một kết quả hết sức thất vọng với đội bóng trẻ của phố Núi khi họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình cùng một HLV giàu kinh nghiệm.

Ở bảng D, trận hòa 1-1 đã giúp cả Long An và Đồng Tháp cùng giành quyền đi tiếp. Trong khi đó Vĩnh Long với thắng lợi 4-2 vẫn là đội bóng bị loại. Khép lại vòng loại, 8 đội lọt vào VCK U21 quốc gia năm nay gồm: Nam Định, Viettel, Phố Hiến, Khánh Hòa, CAND, SLNA, Long An, Đồng Tháp.

8 đội bóng góp mặt ở vòng chung kết U21 quốc gia 2020
U21 Nam Định góp mặt ở vòng chung kết U21 quốc gia 2020

Vòng chung kết U21 quốc gia diễn ra tại Khánh Hòa từ 10/12 đến 19/12. Giải U21 Quốc gia thường niên là nơi để các cầu thủ trẻ ở các lò đào tạo của CLB có dịp thi đấu, cọ xát, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Ngoài ra, đây cũng là nơi để HLV Park Han Seo và các cộng sự có thể tìm thêm những nhân tố mới, bổ sung cho lứa U22 Việt Nam hướng đến những đấu trường quan trọng trong năm 2021. Nên nhớ rằng, chính đấu trường này đã giúp thầy Park phát hiện ra Phan Văn Đức trước khi bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2018.

Các đội bóng tham dự VCK U21 Quốc gia 2020:

Bảng A: Viettel, Nam Định

Bảng B: Phố Hiến, Khánh Hòa

Bảng C: CAND, SLNA

Bảng D: Long An, Đồng Tháp

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN