Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:19
RSS

Tạm giam người cha say rượu đánh con 7 tháng tuổi tử vong

Thứ sáu, 29/05/2020, 21:23 (GMT+7)

Gã đàn ông sau khi uống rượu đã đánh đập vợ, con khiến con trai mới 7 tháng tuổi chết đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Cha say rượu dỗ không nín đánh con 7 tháng tử vong
Nguyễn Văn Phiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNN

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phiên (SN 1997, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) về hành vi “Giết người”.

Báo VNN cho biết, theo điều tra ban đầu, tối 21/5, tại phòng trọ của mình, Phiên cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu.

Khoảng 23h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Phiên gọi vợ là chị N.T.H.V. (SN 2001) dọn chén bát nhưng người vợ không làm.

Đang trong cơn say, tức giận việc vợ không nghe lời, Phiên đã đánh chị V. Bị đánh, chị V. bỏ chạy ra ngoài thì bé N.B.B. (sinh tháng 10/2019, con trai Phiên) thức giấc và khóc.

Lúc này, Phiên dỗ con trai nhưng cháu bé không nín nên đã đánh con rồi lăn ra ngủ.

Sau đó, Chị V. chạy vào phòng thì phát hiện con trai bất tỉnh, người tím tái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé B. đã tử vong do bị chấn thương sọ não. Được biết, Phiên đã từng có 2 tiền án.

Cũng trong ngày 29/5, công an Sóc Trăng đang tạm giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Nạn nhân là bé D.T.N. (5 tuổi), con ruột của Đa.

Tại đây, Danh Đa khai do phát hiện con gái ruột lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên tức giận, dẫn đến việc đánh bé N. và một người hàng xóm quay clip đăng lên mạng xã hội

Được biết, Danh Đa sống bằng nghề làm thuê, thường hay uống rượu nên vợ bỏ đi mấy năm nay.

Liên Khải (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN