Thứ ba, 23/04/2024 | 18:47
RSS

HAGL thắng đậm Khánh Hòa: 'Chìa khóa' là tiền vệ Tuấn Anh

Chủ nhật, 24/02/2019, 07:05 (GMT+7)

Trong chiến thắng đậm của HAGL trước Khánh Hòa ở vòng 1 V.League, HLV HAGL và Khánh Hòa đều đánh giá cao màn trình diễn của tiền vệ Tuấn Anh.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, CLB nổi tiếng của bóng đá Việt Nam HAGL đã thi đấu vô cùng ấn tượng và đánh bại chủ nhà Khánh Hòa với tỷ số đậm 4-1 ở trận ra quân V.League 2019. Cú đúp bàn thắng của Walsh Chevaughn cùng hai pha lập công của Minh Vương và Hồng Duy đã giúp cho đội bóng phố Núi có được chiến thắng ấn tượng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh không giấu nổi niềm vui với chiến thắng của đội nhà và gửi lời cảm ơn tới các học trò: "Thực sự trước trận đấu này tôi có chút lo lắng vì đây là trận ra quân đầu mùa giải. Nhưng khi kết thúc với kết quả như thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và rất vui. Xin cảm ơn toàn đội hôm nay đã chơi tốt và có được chiến thắng cuối cùng.

Khánh Hòa là đối thủ mà gần 10 năm qua chúng tôi chưa giành được chiến thắng mỗi khi hành quân đến đây, không nói gì 4 mùa gần đây nhất. Năm ngoái đến phút 90 chúng tôi đang dẫn điểm cuối cùng vẫn bị gỡ hòa nên khi gặp Khánh Hòa trận đầu này tôi phải lo.

Trước khi V-League 2019 khởi tranh, HAGL mất một số trụ cột nên sức mạnh của đội phần nào bị giảm đi. Tuy nhiên, với chiến thắng ngay trận ra quân, đầu xuôi đuôi lọt, đây sẽ là động lực lớn để chúng tôi hướng đến những kết quả khả quan hơn trong chặng đường dài còn lại".

Tiền vệ Tuấn Anh nhận được nhiều lời ngợi khen từ HLV CLB HAGLTiền vệ Tuấn Anh nhận được nhiều lời ngợi khen từ HLV CLB HAGL. Ảnh: Thethao

HLV Dương Minh Ninh cũng dành lời ngợi khen cho màn thể hiện khá ấn tượng của tiền vệ Tuấn Anh. "Sau một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương. Hôm nay trong ngày trở lại, Tuấn Anh đã chứng minh được năng lực và trình độ của mình, cậu ta đã có một trận đấu quá tốt sau thời gian dài không được chơi bóng.

Tôi chấm cho Tuấn Anh 9 điểm ngày hôm nay. Tuy nhiên, cậu ta cần cải thiện thêm về thể lực trong thời gian tới. Hiện tại Tuấn Anh chơi được hơn 80 phút là ổn rồi".

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Võ Đình Tân không trách các học trò dù đội bóng của ông thi đấu yếu kém và để thua đậm đối thủ phố Núi, đồng thời dành nhiều lời ngợi khen cho tiền vệ Tuấn Anh và HAGL: "Sai sót trong bóng đá không thể nào tránh khỏi, tôi không trách các học trò. HAGL bây giờ được thừa hưởng rất nhiều những gì tốt nhất từ ĐTQG Việt Nam Điều này tôi đã cảnh báo các học trò trước nhưng không vượt qua được.

HAGL lúc này chơi pressing, phòng ngự lẫn phản công đều tốt hơn những mùa giải vừa qua rất nhiều. Chúng tôi thua sớm, buộc phải đẩy đội hình lên cao, để hở ra nhiều khoảng trống phía sau và HAGL đã tận dụng tốt điều này để phản công ghi bàn.

HAGL chơi pressing liên tục ngay cả khi Khánh Hòa có bóng. Trong khi đó các học trò của tôi nhiều tình huống chờ bóng nên không thể tránh khỏi thất bại. Tôi đã nhắc các học trò vị trí thứ 3 năm ngoài không là gì cả. Hôm nay chiến thắng nhưng không có nghĩa ngày mai sẽ làm được điều tương tự.

Tôi nghĩ việc Tuấn Anh được Khánh Hòa vỗ tay tán thưởng khi được ra sân cũng bình thường thôi. Cậu ta đã được truyền thông chú ý, và thể hiện được chuyên môn của mình khi còn trẻ. Hôm nay trở lại chơi như thế, lại có mác tuyển thủ ĐTQG nữa, khán giả cả nước ủng hộ cũng đúng thôi"

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN