Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:37
RSS
Sức mạnh quân sự Nhật sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2040 là dự báo của nhiều chuyên gia quân sự.
Vừa qua, tạp chí Đức Der Spiegel công bố trang bìa có hình vẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm chiếc đầu bị chặt của Nữ thần Tự do khiến mạng xã hội xôn xao.
52% số người Mỹ tham gia khảo sát muốn ông Obama quay lại làm Tổng thống Mỹ. Việc này liệu có khả thi?
Những cuộc đánh bắt trái phép cùng với vấn đề ô nhiễm môi trường đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều loài động vật hoang dã, đẩy chúng vào tình cảnh khốn khổ, sống không được, chết cũng chẳng xong.
Sau thảm kịch rơi máy bay ở Colombia ngày 28/11 (giờ địa phương) có nhiều câu chuyện nhỏ được báo chí khai thác khiến bao người xúc động.
Chiếc máy bay chở 81 người vừa rơi ở Colombia, ít nhất 25 thi thể đã được tìm thấy. Tại hiện trường, máy bay gãy làm đôi chứ không phát nổ kinh hoàng nhờ hành động anh hùng của phi công.
Kể từ khi lên lãnh đạo Cuba vào năm 1959, Chủ tịch Fidel Castro đã có 638 lần bị ám sát hụt. Tính trung bình mỗi tháng ông Fidel Castro bị ám sát 1 lần.
Gần đây, Ukraine đã bổ nhiệm hai cô gái vừa trẻ vừa đẹp vào những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị. Đáng chú ý, một người chỉ mới 23 tuổi và một người 24 tuổi.
Báo chí quốc tế ngày 19/11 đồng loạt đưa tin Tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump chưa hề tốt nghiệp đại học ở Slovenia.
Nguồn tin cho biết ông Trump luôn khuyến khích Ivanka và các con mình tham dự các cuộc họp với ông nhưng điều này lại vấp phải sự chỉ trích từ dư luận.
Cùng với Hoàng tử William, công nương Kate, Hoàng tử George (3 tuổi) và công chúa nhỏ Charlotte (1 tuổi) cũng rất được yêu thích ở Việt Nam. Đáng tiếc lần này hoàng tử William đã tới Việt Nam một mình.
Mỗi chữ ký đều thể hiện ít nhiều tính cách chủ nhân của nó, đặc biệt là đối với những người chữ ký đáng giá nghìn vàng như Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Trước bầu cử Mỹ, đại đa số đặt niềm tin lớn lao rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng. Thậm chí, hầu hết số liệu khảo sát trước bầu cử cũng cho thấy điều đó. Thế nhưng không ai có thể lường trước được điều gì.
Bà Clinton đã gọi điện cho những người quyên góp tài chính nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử để lý giải nguyên nhân thua cuộc.
Xem theo ngày