Thứ tư, 24/04/2024 | 20:57
RSS

Trấn Thành bị 10 nhãn hàng yêu cầu giải trình sau tin đồn dùng chất cấm

Thứ tư, 03/06/2020, 06:34 (GMT+7)

Trấn Thành vừa chia sẻ clip ghi lại buổi làm việc trực tiếp với 2 người tung tin đồn. Anh cũng cho biết, vì trò đùa của họ mà anh phải làm tường trình với cả chục nhãn hàng.

Thời gian vừa qua, Trấn Thành vô tình dính vào tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nặng đến danh tiếng. Ngay lập tức, ông xã Hari Won liền có động thái quyết liệt để xử lý triệt để cũng như làm gương cho những người có ý định lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Ngày 1/6, Trấn Thành cùng nhóm đại diện, luật sư riêng đến nhà 2 cô gái tung tin bôi nhọ anh - L.T.M.H. và Đ.P. - để nói chuyện. Chiều 2/6, nam diễn viên công bố clip hơn 31 phút ghi lại cuộc nói chuyện để làm bằng chứng trước pháp luật


Clip Trấn Thành cùng luật sư đã làm việc với hai cô gái tung tin thất thiệt về anh

Nam nghệ sĩ mở đầu: " Em quay hình nguyên ngày hôm nay nên ngày mai sẽ xử lý vụ này triệt để. Thấy tui hiền rồi làm tới hen. Lần này phải làm 1 lần cho ra ngô ra khoai". Đa số netizen và nhiều bạn bè nghệ sĩ đều đồng tình với cách giải quyết này của nam MC.

Theo đó, hai cô gái tên M.H, Đ.P và J.N (gọi Facetime từ Singapore về) đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, và gửi lời xin lỗi đến Trấn Thành. Các cô cho biết mình chỉ đùa chứ không có mục đích hay ý đồ gì... 

Trong hai cô gái, L.T.M.H. là người chủ động gửi hình ảnh một nam diễn viên và tin nhắn khẳng định "Trấn Thành bay lắc", còn Đ.P. là người nhận. Trấn Thành hỏi M.H: "Bạn có quen tôi không?", cô này trả lời không.

Bị tung tin 'bay lắc', Trấn Thành bị 10 nhãn hàng yêu cầu giải trình
Trấn Thành gặp mặt L.T.M.H. và Đ.P., hai cô gái trao đổi tin nhắn nói anh "bay lắc"

Trấn Thành hỏi: "Tại sao bạn lại phát tán thông tin như vậy trên không gian mạng?", cô này nói: "Em đăng lên để giỡn con này (Đ.P.). Lúc em xóa là anh chưa lên tiếng. Em chủ động nhắn tin xin lỗi qua fanpage anh vì không có cách nào khác để liên hệ".

Ngoài ra, có một tài khoản Facebook tên là J.N. đăng lại thông tin này, khiến diện phát tán càng rộng. M.H khẳng định không quen biết J.N. nhưng đã liên hệ yêu cầu cô này xóa bài.

Về phía J.N., do đang sống ở Singapore, cô này không thể về Việt Nam để gặp trực tiếp Trấn Thành. Trong buổi làm việc, J.N. cũng gọi Facetime từ Singapore với nhóm Trấn Thành.

Bị tung tin 'bay lắc', Trấn Thành bị 10 nhãn hàng yêu cầu giải trình
Trấn Thành gọi video cho J.N., cô gái đang ở Singapore

Qua Facetime, J.N. cho biết: "Em xin lỗi anh vì hành động đó. Em không có mục đích gì hết. Em chỉ nghĩ là em chia sẻ lên tường của em, giống như những bạn khác. Nhưng cái sai của em là ngủ quên mất. Lúc dậy thì bài đã phát tán rất nhiều. Em lập tức xóa bài viết".

Nam diễn viên nói với cả ba cô gái: "Giá như tụi em có suy nghĩ sẽ làm phiền người ta trước khi đăng bài đó. Vì sau khi đăng, tụi em mới nghĩ vậy thì cũng như không. Vì nhiều người cũng sẽ nghĩ như tụi em: không biết sao, đăng cho vui thôi".

Trong cuộc trao đổi, có lúc Trấn Thành và J.N. tranh cãi gay gắt về việc cô này có "cố ý" chia sẻ tin bôi nhọ hay không. Trấn Thành khẳng định riêng hành vi chia sẻ đã là "cố ý", nếu J.N. là người bị bôi nhọ, liệu cô có chấp nhận được hay không?

Khi J.N. liên tục phản bác Trấn Thành, anh ngỡ ngàng và nói cô này "không có thiện chí", khiến anh "phẫn nộ".

"Bạn ích kỷ, chỉ biết bạn có ba đứa con nhỏ. Mẹ tôi cũng có 3 đứa con, nuôi cực khổ. Tôi gầy dựng sự nghiệp lên cho các bạn bôi nhọ à? Rồi ba mẹ tôi đi ra đường có người đến nói: Con ông bà dùng chất kích thích kìa, có hay không? Ba mẹ tôi phải đối diện chuyện đó như thế nào?" - Trấn Thành bức xúc nói với J.N..

Bị tung tin 'bay lắc', Trấn Thành bị 10 nhãn hàng yêu cầu giải trình
Trấn Thành tức giận khi nói về những thiệt hại tài chính và tên tuổi do tin đồn 

Trấn Thành cũng chia sẻ thêm: "Mỗi ngày tôi ngủ mấy tiếng đồng hồ, mà còn phải tìm quản lý nhờ làm báo cáo cực khổ. Tôi đã phải làm việc với hàng chục nhãn hàng, chưa kể chương trình mới chuẩn bị quay, chỉ vì câu chuyện tự dựng lên của các bạn mà phía đối tác bắt tôi làm tường trình, xác nhận thực hư câu chuyện...

Các em có biết một hợp đồng quảng cáo bao nhiêu tiền không, có biết ảnh hưởng đến gia đình tôi bao nhiêu không? Chưa kể chúng tôi đang và sẽ quay rất nhiều chương trình thiếu nhi. Không may vì chuyện đùa của các em, mà nhà đài không duyệt chuỗi chương trình, ê kíp của chương trình sẽ sống ra sao...".

Trấn Thành cho biết mỗi số chương trình anh quay có chi phí lên đến khoảng 1 tỉ đồng. 10 số là 10 tỉ đồng. Nếu vì sự cố mà không phát sóng được, "10 tỉ đồng sẽ trôi xuống biển".

Hiện tại có hai nhãn hàng quảng cáo đang ngần ngại việc ký hợp đồng với Trấn Thành. Anh cho biết nếu mất hai hợp đồng này, anh sẽ chịu thiệt hại lớn.

Kết thúc buổi làm việc, Trấn Thành tuyên bố: "Luật sư của tôi sẽ làm việc với các bạn để đưa ra hình thức giải quyết. Luật sư của tôi sẽ gửi một công văn đến công an địa phương nơi các bạn ở. Chuyện các bạn bị xử phạt hành chính như thế nào thì tôi không biết. Đó là chuyện của công an. Các bạn đã bôi nhọ danh dự người khác với hình thức dựng chuyện và chia sẻ lại khi chưa kiểm chứng.

Còn luật sư tôi sẽ khởi kiện các bạn vì gây thiệt hại cho kinh tế, đời sống và tinh thần của tôi là chuyện khác. Tôi sẽ xem khởi kiện với con số bao nhiêu, từ thiệt hại tinh thần, số hợp đồng quảng cáo bị mất, số công ty không phát sóng được chương trình. Con số cuối cùng các bạn tự mà tưởng tượng".

Cuối đoạn clip, Trấn Thành mong các fan của mình đừng hành động quá khích như mắng chửi, thậm chí là đe doạ các cá nhân này cũng như gia đình của họ. Anh khẩn thiết mong mọi chuyện được giải quyết theo pháp luật và văn minh.

NA
Theo Đời sống Plus/GĐVN