Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:34
RSS

Báo UAE tự tin hàng công "khủng" của đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam

Thứ ba, 15/06/2021, 07:37 (GMT+7)

Tờ Kooora đã đăng tải bài viết nhận định về hàng công của ĐT UAE với tiêu đề: "Vũ khí nổi bật giúp UAE thắng Việt Nam chính là tấn công ồ ạt" và chỉ ra một loạt nhân tố chất lượng mà tuyển Việt Nam cần phải đề phòng.

Đêm nay 15/6, tuyển Việt Nam và UAE sẽ quyết đấu với nhau để giành ngôi nhất bảng G cùng tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cả hai đều quyết thắng và sẽ nhập cuộc với tinh thần và sự tự tin cao nhất.

Mới đây, tờ Kooora đã đăng tải bài viết nhận định về hàng công của ĐT UAE với tiêu đề: "Vũ khí nổi bật giúp UAE thắng Việt Nam chính là tấn công ồ ạt" và chỉ ra một loạt nhân tố chất lượng mà tuyển Việt Nam cần phải đề phòng.

"UAE ghi tới 12 bàn thắng trong 3 trận gần nhất (5 vào lưới Malaysia, 3 trước Thái Lan và 4 trước Indonesia). Những thống kê ấn tượng trên khẳng định sức mạnh tấn công của cầu thủ UAE tạo ra.

Đây cũng chính là niềm tin chúng ta có thể đánh bại Việt Nam ở lượt trận cuối cùng và nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng sau.

Ngôi sao số 1 không ai khác chính là Ali Mabkhout. Anh ấy đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở vòng loại World Cup khu vực châu Á với 10 bàn thắng. Ở cấp CLB, Ali Mabkhout cũng có cho mình 25 pha lập công.

Cầu thủ đáng chú ý tiếp theo là Fabio Lima. Lima đang thích nghi rất tốt tại đội tuyển UAE và hiểu được những gì HLV Bert van Marwijk yêu cầu về chiến thuật.

Nhân tố đáng chú ý nữa có thể kể đến Sebastián Tagliabúe. Tagliabúe cũng kịp có cho mình 1 pha lập công dù chỉ được tung vào sân những phút cuối trận gặp Indonesia. Anh cũng đã ghi được 11 bàn ở cấp độ CLB mùa giải vừa rồi. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng cần phải để mắt tới Caio Canedo và Mohammed Jumaa".

Báo UAE chỉ ra những cầu thủ tuyển Việt Nam phải dè chừng
Tuyển Việt Nam phải dè chừng trước UAE

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ bị cấm chỉ đạo do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, nên trợ lí Lee Young Jin sẽ trực tiếp điều hành các cầu thủ ở trận gặp UAE đêm nay. Vào sáng ngày 13/6, toàn đội cũng đã có cuộc họp chuyên môn để tìm ra chiến thuật phù hợp sau khi nghiên cứu kỹ đối thủ UAE.

Cách đây ít ngày, trên mạng xuất hiện một số thông tin cho biết nhiều cổ động viên Việt Nam không mua được vé xem trận đấu giữa UAE - Việt Nam diễn ra vào ngày 15-6 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang diễn ra tại UAE.

Ngày 13-6, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết đã trao đổi với tổng thư ký Liên đoàn bóng đá UAE về việc bán vé trận đấu.

Đại diện của Liên đoàn Bóng đá UAE khẳng định đã bán vé cho các cổ động viên Việt Nam. Vì thế trận đấu ngày 15-6 tới thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục có sự tiếp sức của người hâm mộ nước nhà tại UAE. Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE sẽ được diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại