Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:04
RSS

Bão số 9 giật cấp 16, áp sát vùng biển Đà Nẵng-Phú Yên

Thứ tư, 28/10/2020, 07:07 (GMT+7)

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8 m.

6h sáng 28/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Ban Chỉ đạo tiền phương hội ý về phương án ứng phó bão số 9. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương, lúc 6h sáng 28/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km. Gió cấp 13, giật cấp 16.

Gió ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định cấp 11-13, giật cấp 15; ở Thừa Thiên - Huế, Phú Yên có gió cấp 8-10, giật cấp 12. Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió cấp 9, giật cấp 11.

Về lượng mưa, từ 19h ngày 27/10 đến 4h ngày 28/10, từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa 50-150 mm, riêng Quảng Ngãi có nơi mưa trên 200 mm, một số trạm mưa lớn như: Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 253 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 242 mm, Khe Tre (Thừa Thiên - Huế) 154 mm, Tam Trà (Quảng Nam) 139 mm.

Hồi 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16. Bán kính khoảng 280km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên; bán kính khoảng 120km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 4 giờ ngày 28/10 đến 4 giờ ngày 29/10 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) gồm: Từ vĩ tuyến 11,0-18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Bão số 9 giật cấp 16, đã vào vùng biển Đà Nẵng-Phú Yên
Bão số 9 đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Ảnh: Zing & VTC News

Từ 4 giờ ngày 28/10 đến 16 giờ ngày 28/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ 16 giờ ngày 28/10 đến 4 giờ ngày 29/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong ngày 28/10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8 m.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN