U22 Việt Nam cần cảnh giác với miếng đánh mà U22 Philippines dùng để quật ngã U22 Indonesia

15-12-2025 11:58:56

U22 Indonesia sau biết bao lần “đánh thuốc”, hành hạ hàng thủ của đối phương, thì thật trớ trêu, họ bị U22 Philippines hạ thủ bởi chính thứ “thuốc độc” này.

Sau khi có trọn vẹn 6 điểm bằng 2 trận thắng trước U22 Myanmar và U22 Indonesia ở vòng bảng, U22 Philippines của HLV Garrath McPherson lần đầu trong lịch sử có mặt ở bán kết một kỳ SEA Games, để trở thành đối thủ “được lựa chọn” của U22 Việt Nam. Vì đối với U22 Việt Nam, gặp bất kỳ đối thủ nào khác ở bán kết đều là phương án thuận lợi hơn so với việc phải gặp chủ nhà Thái Lan.

Vậy thực lực của U22 Philippines thế nào?

Đội hình U22 Philippines dự SEA Games 33 cũng có khá nhiều cầu thủ gốc gác nước ngoài, trong đó có những cầu thủ từng thi đấu cho ĐTQG từ những năm trước. Điển hình như Santiago Rublico, Sandro Reyes hay Alex Monis. Ngoài ra, ở giải này, chúng ta thấy có nhưng gương mặt mới U22 Philippines đang thi đấu ở ngoài khu vực, như anh em Nicholas Guimaraes, Gabriel Guimaraes (Nhật Bản), Otu Banatao (Mỹ). Trong đó Banatao chính là người đã đánh đầu ghi bàn duy nhất ấn định thắng lợi trước U22 Indonesia. Dẫn dắt U22 Philippines là HLV Garrath McPherson, chiến lược gia sinh năm 1983 người Australia, chỉ mới được bổ nhiệm cách đây chưa đầy 1 tháng.

Đội trưởng Sandro Reyes, cầu thủ đáng chú ý nhất của U22 Philippines.

Về lối đá, khi gặp U22 Myanmar, với tâm thế cửa trên, các cầu thủ U22 Philippines đá kiểu áp đặt, kiểm soát bóng nhiều và phối hợp tấn công khá tốt và đa dạng, từ phối hợp nhỏ ít chạm đế các đường chuyền dài vượt tuyến. Trận này họ đặc biệt thích đưa bóng xuống đáy biên trái rồi chuyền ngược ra để dứt điểm, khá giống với miếng đánh của U22 Việt Nam hay dùng, khi Nguyễn Đình Bắc đi bóng xuống đáy biên trái và chuyền ngược bóng ra về phía trung lộ. Cũng chính từ một pha phối hợp như vậy, họ đá có bàn thắng vào lưới U22 Myanmar.

Nhưng ở trận gặp U22 Indonesia thì khác, U22 Philippines chấp nhận cửa dưới, đá phòng ngự phản công ngay từ đầu. Họ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái phản công như vậy, số cơ hội của họ là ít hơn của U22 Indonesia, nhưng họ đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cầu thủ đáng chú ý của U22 Philippines có đội trưởng Sandro Reyes, khá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam trong đội hình ĐT Philippines, với cái chân trái khéo léo, và Otu Banatao, cầu thủ đá ghi bàn hạ gục U22 Indonesia, với mái tóc xù như hậu vệ Marcelo của Real Maldrid vậy.

Gần như chắc chắn, ở trận bán kết với U22 Việt Nam, U22 Philippines sẽ tiếp tục đá phòng ngự phản công như đã áp dụng thành công với U22 Indonesia. Và cũng gần như chắc chắn nữa, đó là U22 Philippines sẽ tiếp tục áp dụng miếng đánh mà họ đã dùng để hạ gục đương kim vô địch Indonesia ở trận vòng bảng vừa qua, đó là các pha ném biên thẳng vào vòng 16m50.

Thực tế, ngay từ trận đấu với U22 Myanmar, các pha ném biên này đã được áp dụng, chỉ là nó chưa đem đến bàn thắng. Còn với U22 Indonesia, sau biết bao lần “đánh thuốc”, hành hạ hàng thủ của đối phương, thì thật trớ trêu, họ bị U22 Philippines hạ thủ bởi chính thứ “thuốc độc” này. Có vẻ người U22 Indonesia mới chế ra "thuốc độc" chứ chưa chế được thuốc giải độc.

Hàng thủ của cả U22 và ĐT Việt Nam cũng đã nhiều lần điên đảo bởi miếng đánh có vẻ rất “hoang sơ” nhưng đầy khó chịu này của đối thủ. Các pha ném biên mạnh vào trung lộ này không chỉ nguy hiểm bởi các cầu thủ tấn công không bị tính việt vị, mà quỹ đạo bay của quả bóng tuy không có gì đặc biệt, nhưng nó lại không giống với quỹ đạo bay thông thường của một cú đá bằng chân mà các cầu thủ quen xử lý. Điều này gây khó khăn cho các hậu vệ, họ dễ đón sai điểm rơi của quả bóng.

Các cầu thủ U22 Philippines ném biên rất mạnh, điểm rơi của bóng có thể vào tới khu 5m50. Họ cũng tận dụng triệt để việc luật không bắt việt vị các quả ném biên để áp sát cầu môn, cản trở thủ môn di chuyển, lao lên bắt bóng hay đấm phá bóng từ biên ném bổng vào. Có một miếng phối hợp được các cầu thủ U22 Philippines áp dụng trong cả 2 trận đấu vừa qua, đó là các cầu thủ đón bóng trong vòng cấm địa của U22 Philippines được chia làm 2 nhóm. Một nhóm tập trung đứng trước, ngay trước mặt thủ môn đối phương, và một nhóm khoảng 2, 3 cầu thủ đứng lùi ra xa. Khi bóng từ biên bay vào, nhóm đứng gần thủ môn di chạy ngược ra về phía điểm rơi quả bóng, kéo theo các hậu vệ đối phương. Khi đó nhóm cầu thủ đứng ở xa sẽ di chuyển thế vào chỗ nhóm kia vừa bỏ lại để chờ cơ hội từ các quả đánh đầu ngược, hoặc bóng rơi lập bập, mất kiểm soát. Khả năng cao là U22 Philippines sẽ diễn lại miếng này khi gặp U22 Việt Nam.

Nếu các cầu thủ U22 Việt Nam hóa giải được các pha ném biên này, nếu hàng thủ U22 Việt Nam thi đấu tập trung, không để xảy ra các tình huống bóng lập bập, mất kiểm soát trước khung thành từ những tình huống bóng cố định của U22 Philippines, sẽ rất khó cho U22 Philippines có thể đánh bại được U22 Việt Nam.

Trần Oánh
Theo Dân Việt //