Sự thật bất ngờ phía sau 2 võ sĩ muay Việt Nam bỏ cuộc ở SEA Games 33
Việc 2 võ sĩ muay Việt Nam bỏ cuộc ở SEA Games 33 khiến người hâm mộ bức xúc, nhưng sự thật có nhiều góc khuất bất ngờ làm vạ lây cả những người không liên quan.
Sự thật bất ngờ phía sau 2 võ sĩ muay Việt Nam bỏ cuộc ở SEA Games 33
Sự cố gây tranh cãi ở bộ môn Muay Thái, khi ban huấn luyện và võ sĩ Việt Nam quyết định rời trận đấu giữa chừng để phản đối công tác chấm điểm. Vụ việc lập tức gây xôn xao tại nhà thi đấu và làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến tính công tâm của trọng tài tại SEA Games 33.
Ở trận bán kết Muay Thái hạng cân 45kg nữ giữa võ sĩ Hoàng Khánh Mai (Việt Nam) và đối thủ Islay Erika Bomogao của Philippines. Islay Bomogao là võ sĩ rất mạnh của Philippines. Cô đứng đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội muay quốc tế (IFMA) hạng cân 45 kg nữ.
Kết thúc 2 hiệp đấu, Khánh Mai đều bị chấm thấp điểm hơn (9-10, 9-10) khiến HLV Nguyễn Huy Thịnh – phụ trách đội tuyển Muay Việt Nam ở SEA Games 33 bức xúc. Ông ném chai nước rất mạnh xuống sàn đài trước máy quay truyền hình rồi yêu cầu Khánh Mai bỏ cuộc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Các trọng tài cố gắng gọi Khánh Mai quay lại thi đấu nhưng không thành công. Võ sĩ Islay Erika Bomogao của Philippines nhờ đó được xử thắng. Vào chung kết, cô đánh bại võ sĩ Noon-Eiad Arissara của chủ nhà Thái Lan để giành HCV.
Các chuyên gia cho rằng Islay Erika Bomogao của Philippines thực hiện nhiều đòn đánh chính xác hơn Khánh Mai.
Theo vị HLV này, Khánh Mai liên tục áp sát và tung ra nhiều đòn tấn công. Có thời điểm, võ sĩ Việt Nam khiến đối phương mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Nên Khánh Mai phải là người có điểm cao hơn.
Dẫu vậy, với nhiều người có chuyên môn muay Thái cho rằng: ban huấn luyện chỉ tập trung rằng võ sĩ mình tấn công nhiều, có đòn đánh ngã, chứ không để ý rằng võ sĩ Philippines mới là người thực hiện các đòn đánh chính xác, uy lực hơn. Rõ ràng đối thủ thực hiện tốt việc chống đỡ nhiều đòn tấn công của Khánh Mai và phản công bằng đòn hiệu quả hơn. Nên các trọng tài chấm thắng điểm là phù hợp với diễn biến.
Đáng chú ý, hành động ném chai nước và bỏ cuộc của HLV đội tuyển muay Việt Nam trở thành hình ảnh xấu đối với bạn bè thể thao quốc tế. Dẫu rằng bức xúc, nhưng việc bắt học trò bỏ cuộc vô tình tước đi cơ hội có thể lật ngược thế trận nếu Khánh Mai có phần thể hiện tốt ở hiệp 3, hoặc hạ knock-out đối thủ.
Đặc biệt, một sự thật mà người không liên quan lại phải bị ảnh hưởng nặng nề đó là HLV Cổ Tấn Anh Linh. Ông là săn sóc viên trong trận đấu, không hề có hành động ném chai nước hay quyết định cho võ sĩ Khánh Mai bỏ cuộc. Và ông Linh cũng không hề phát biều gì với báo chí sau các trận đấu. Nhưng trên tất cả báo chí và mạng xã hội đều xác định ông là người tạo ra hành vi đó. Điều này khiến ông chịu nhiều áp lực cùng tâm trạng bức xúc.
Một trận đấu khác, tay đấm nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thanh Tùng đã bỏ cuộc không thượng đài khi đối đầu với Saophanao Thotsaphon của chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân -75kg nam khiến người hâm mộ thắc mắc.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, võ sĩ Thanh Tùng đã thi đấu nỗ lực sau các trận đấu quyết liệt ở tứ kết và bán kết mới góp mặt ở trận chung kết. Qua 2 trận đấu này anh bị các đối thủ “phá đùi” với những cú đá phang rất mạnh khiến cả hai đùi anh bầm dập đau đớn. Mặt khác, đánh giá võ sĩ chủ nhà Saophanao Thotsaphon rất mạnh nên tránh các chấn thương đáng tiếc, võ sĩ Việt Nam đã không thượng đài ở trận chung kết và nhận HCB.
Tại SEA Games 33, đội tuyển muay Việt Nam giành được 2 HCV do công của các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Chiều (-57kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Hậu (-60kg nữ). Họ đều đánh bại các tay đấm của chủ nhà Thái Lan trong các trận chung kết nghẹt thở.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn