Sau Nguyễn Đình Thắng, Đào Minh Quân và các đối tượng khủng bố sẽ bị xét xử vắng mặt
Theo thông báo lịch xét xử và kêu gọi đầu thú của Tòa án nhân dân TP.HCM, phiên tòa xét xử Đào Minh Quân và các đồng phạm sẽ diễn ra từ 14 -15/5, tại Trạm tạm giam B34 xã Nhuận Đức, TP.HCM.
6 bị cáo bị truy tố và xét xử gồm: Đào Minh Quân (sinh năm 1952); Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, sinh năm 1979); Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, sinh năm 1981); Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, sinh năm 1953); Lâm Ái Huệ (sinh năm 1968) và Hà Xuân Nghiêm ( sinh năm 1963).
Các bị cáo bị xét xử về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 113 và Điều 109 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Đào Minh Quân và Phạm Lisa.
Các bị cáo đều đang trốn truy nã, sống ở Mỹ, Canada, Na Uy... Tòa án nhân dân TP.HCM kêu gọi các bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa. Trường hợp các bị cáo không trình diện sẽ bị coi là từ chối quyền tự bào chữa và xét xử vắng mặt theo quy định.
Liên quan vụ án này, vào tháng 9/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" gồm Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113, và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện, họ sẽ bị xét xử vắng mặt và được coi là từ bỏ quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.
Bộ Công an khẳng định tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của tổ chức này, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, "trưng cầu dân ý" do tổ chức này tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức... sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trước đó vào cuối tháng 4/2026, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt với bị cáo Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958) và tội Khủng bố, liên quan đến vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Cư Kuin cũ năm 2023. Bị cáo Nguyễn Đình Thắng bị tuyên phạt 11 năm tù.
Liên quan đến việc xử lý hành vi xâm hại an ninh quốc gia, trước nữa, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt với Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.
Lê Trung Khoa (SN 1971, ở phường Đống Đa, Hà Nội; hiện sống tại Đức) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Văn Đài (SN 1969, ở phường Bạch Mai, Hà Nội; nay sống ở Đức) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.