Nóng: Ronaldo đình công, từ chối thi đấu cho Al Nassr
Cristiano Ronaldo đã chính thức rút khỏi đội hình Al Nassr trong trận gặp Al Riyadh để phản đối chính sách đầu tư không công bằng của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).
Ronaldo đình công, từ chối thi đấu cho Al Nassr
Người hâm mộ Al Nassr đã phải nhận một tin tức gây sốc: Cristiano Ronaldo sẽ không góp mặt trong trận đấu quan trọng với Al Riyadh. Ban đầu, nhiều người dự đoán anh được cho nghỉ ngơi vì sắp bước sang tuổi 41 vào ngày 5/2 tới. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dập tắt mọi đồn đoán về sức khỏe khi khẳng định:
"Việc anh ấy vắng mặt không liên quan đến bất kỳ vấn đề thể chất nào, cũng không phải do khối lượng công việc hay việc quản lý thể lực”.
Cristiano Ronaldo từ chối thi đấu Al Nassr.
Điều này ngay lập tức thổi bùng lên những nghi vấn về một cuộc nổi loạn ngầm trong lòng đội bóng Ả Rập nơi Ronaldo vốn được xem là biểu tượng tuyệt đối.
Theo tờ A Bola dẫn nguồn tin nội bộ từ Al Nassr, lý do thực sự khiến CR7 từ chối thi đấu là vì sự bất mãn sâu sắc với Quỹ Đầu tư Công (PIF) - đơn vị quản lý cả 4 đội bóng lớn nhất Saudi Arabia. Ronaldo cảm thấy Al Nassr đang bị "ghẻ lạnh" và đối xử thiếu công bằng so với các kình địch, đặc biệt là Al Hilal.
Trong khi Al Nassr đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, PIF lại tiếp tục rót những khoản kinh phí khổng lồ để tăng cường lực lượng cho Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này theo yêu cầu của HLV Simone Inzaghi.
Ronaldo cho rằng việc dồn toàn lực đầu tư cho đội đầu bảng đang làm mất đi tính cạnh tranh của giải đấu và trực tiếp gây khó khăn cho mục tiêu vô địch của cá nhân anh cùng các đồng đội.
Sự vắng mặt của Ronaldo là một tổn thất cực lớn về mặt chuyên môn. Hiện tại, anh đang là chân sút chủ lực của Al Nassr với 17 bàn thắng sau 18 trận, chỉ kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Ivan Toney (Al Ahli) đúng một bàn.
Trên bảng xếp hạng, Al Nassr đang đứng thứ hai, bằng điểm với Al Ahli (43 điểm) và chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải, và việc đội trưởng - người đã ghi tới 117 bàn thắng sau 133 lần ra sân cho CLB quyết định "đình công" sẽ giáng một đòn mạnh vào tham vọng xưng vương của đội bóng.
Sự phản kháng của Ronaldo không chỉ là vấn đề của một trận đấu, mà nó còn đặt ra bài toán hóc búa cho PIF về cách quản lý các siêu sao. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, viễn cảnh Ronaldo rời Saudi Arabia khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi anh luôn khao khát sự công bằng và tính chiến đấu cao nhất trong sự nghiệp.