Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo vụ án "Lừa dối khách hàng"

08-12-2025 16:43:23

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức chấp nhận phán quyết sơ thẩm của TAND TP.HCM, không thực hiện quyền kháng cáo đối với mức án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, vụ án "Lừa dối khách hàng". Ảnh: CH

Ngày 8/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quyết định không nộp đơn kháng cáo sau khi bị tuyên phạt mức án 2 năm tù. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà Thùy Tiên chấp thuận toàn bộ bản án do TAND TP.HCM đưa ra hồi tháng 11 vừa qua.

Vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty Chị Em Rọt đã kết thúc giai đoạn xét xử sơ thẩm vào tháng 11. Các bị cáo khác trong vụ án cũng nhận mức án tương xứng theo quyết định của Tòa: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt): 3 năm 3 tháng tù.

Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt): 3 năm tù.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs): Đồng loạt 2 năm tù.

Tính đến thời điểm hết hạn kháng cáo, TAND TP.HCM cho biết chưa nhận được bất kỳ đơn kháng cáo nào từ các bị cáo liên quan, bao gồm cả các bị cáo là lãnh đạo công ty và các nhân vật nổi tiếng khác.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, khoảng tháng 7/2024, các cá nhân là KOL/KOC nổi tiếng, bao gồm Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT) đã bàn bạc thành lập CER Group nhằm kinh doanh thực phẩm theo hình thức bán hàng trực tuyến và livestream. Sau đó, nhóm này kêu gọi thêm Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia với vai trò vừa góp vốn vừa làm đại diện hình ảnh và quảng bá sản phẩm.

Các bị cáo chủ chốt của CER Group đều bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" theo Khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi lừa dối của các bị cáo tập trung vào việc thổi phồng công dụng sản phẩm, khiến khách hàng nhầm tưởng kẹo Kera là thực phẩm bổ sung chất xơ và rau củ quả chất lượng cao.

Các bị cáo biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu rau củ đạt chuẩn VietGap như quảng cáo. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ đạt khoảng 0,935%, không đủ để mang lại tác dụng bổ sung chất xơ như đã quảng bá.

Sản phẩm còn chứa hàm lượng sorbitol (một chất nhuận tràng) lên đến 33,8% nhưng lại không được ghi trên nhãn mác. Hành vi che giấu này gây hiểu lầm nghiêm trọng về công dụng thực tế của sản phẩm.

Dù biết rõ sự gian dối về chất lượng, nhóm bị cáo vẫn tổ chức 6 buổi livestream rầm rộ trên mạng xã hội trong vòng hai tháng (từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025). Nhóm này đã bán được hơn 129.000 hộp kẹo cho hơn 56.000 khách hàng, thu về tổng doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó, số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 12,4 tỷ đồng.

Cáo trạng đã làm rõ vai trò của từng bị cáo, đặc biệt là trách nhiệm của những người có ảnh hưởng lớn.

Cụ thể, Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT CER Group, người đồng sáng lập, tham gia điều hành và trực tiếp tổ chức, tham gia các buổi livestream bán hàng.

Phạm Quang Linh, thành viên HĐQT CER Group là đồng sáng lập, góp vốn và tham gia điều hành cũng như trực tiếp tham gia quảng bá, sử dụng uy tín cá nhân để thu hút khách hàng mua sản phẩm kém chất lượng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu), thành viên HĐQT CER Group. Đồng sáng lập, góp vốn và tham gia điều hành. Trực tiếp tham gia quảng bá, sử dụng uy tín cá nhân để thu hút khách hàng mua sản phẩm kém chất lượng.

Cơ quan chức năng xác định cả 3 người nổi tiếng này đều đã biết rõ sự gian dối về chất lượng sản phẩm nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi lừa dối nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Riêng Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life, Nguyễn Phong, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và cơ quan điều tra đã tách hành vi này để tiếp tục xử lý riêng.

Chinh Hoàng
Theo Dân Việt //