ĐT Việt Nam sẽ như "hổ mọc thêm cánh" tại FIFA ASEAN Cup 2026?
ĐT Việt Nam đang thể hiện sức mạnh đáng nể tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik có thể còn đáng gờm hơn khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026.
ĐT Việt Nam đã mạnh sẽ còn mạnh hơn nữa
Hành trình tại ASEAN Cup 2026 cho thấy ĐT Việt Nam đang sở hữu một tập thể có chiều sâu và khả năng thích nghi rất tốt. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua ĐT Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, trước khi đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala trong trận chung kết lượt đi.
Điều đáng chú ý là đội hình đang tạo nên những kết quả ấn tượng ấy vẫn chưa phải tập hợp đầy đủ những cầu thủ tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có thể sử dụng.
ĐT Việt Nam đang tiến sát đến khả năng vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Nguyễn Filip là trường hợp điển hình. Thủ môn sinh năm 1992 không dự ASEAN Cup 2026 sau khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) và CLB CAHN thống nhất để anh tập trung cho nhiệm vụ ở cấp CLB. Trong khi đó, Trần Đình Trọng từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại ĐT Việt Nam hồi tháng 3 và vẫn là một trung vệ giàu kinh nghiệm, có khả năng đọc tình huống và tổ chức hàng phòng ngự tốt.
Đến FIFA ASEAN Cup 2026, những cầu thủ này có thể trở thành nguồn bổ sung rất đáng giá.
Đặc biệt, Adou Minh đã có quốc tịch Việt Nam ngày 12/8 và đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 còn đang thi đấu cùng Nguyễn Filip, Đình Trọng tại CLB CAHN. Với thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm bóng đá châu Âu, Adou Minh có thể giúp HLV Kim Sang-sik tăng thêm đáng kể sức mạnh cho hàng thủ.
HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều lựa chọn về lực lượng khi hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Khác ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong khung FIFA Days. Đây là khác biệt rất quan trọng bởi các đội tuyển có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất, kể cả những người đang khoác áo CLB ở nước ngoài.
Với ĐT Việt Nam, điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik có thể xây dựng một đội hình thậm chí mạnh hơn hiện tại.
Trong khung thành, Nguyễn Filip sẽ cạnh tranh cùng Lê Giang Patrik. Hàng phòng ngự có thể xuất hiện Đình Trọng, Adou Minh bên cạnh những cái tên đã chứng minh năng lực. Tuyến trên cũng còn nhiều phương án để sàng lọc.
Lee Williams là một trường hợp đáng chú ý. Tiền đạo Việt kiều sở hữu chiều cao gần 1,90 m và từng ghi 6 bàn, kiến tạo 2 lần trong 17 trận sau khi gia nhập Công an TP.HCM. Tuy nhiên, khả năng khoác áo ĐT Việt Nam còn phụ thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện pháp lý và tư cách thi đấu cần thiết.
ĐT Việt Nam đang có cơ hội để đạt được nhiều thành công với những nhân tố xuất sắc. Ảnh: Lê Hiếu
Ngoài Lee Williams, những cầu thủ gốc Việt như Ngô Đăng Khoa, Cao Pendant Quang Vinh hay các nhân tố mới tiếp tục nằm trong diện theo dõi của ban huấn luyện.
Bởi vậy, sức mạnh đáng sợ nhất của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 có thể không nằm ở một ngôi sao cụ thể, mà ở chiều sâu đội hình. Khi bộ khung đang chơi tốt được bổ sung thêm Nguyễn Filip, Adou Minh, Đình Trọng cùng những cầu thủ Việt kiều chất lượng, HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều lựa chọn hơn để xoay tua và thay đổi chiến thuật.
Nếu những mảnh ghép ấy hòa nhập tốt, ĐT Việt Nam thực sự có cơ sở để bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với hình ảnh của một đội bóng như "hổ mọc thêm cánh", đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.