Cuộc đua trụ hạng ở V.League 2025/2026 khốc liệt đến cỡ nào?
V.League 2025/2026 đã qua 17 vòng đấu và cuộc đua trụ hạng đang mang đến những tình huống rất gay cấn.
Cuộc đua trụ hạng ở V.League 2025/2026 khốc liệt đến cỡ nào?
Ở nhóm dẫn đầu, cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2025/2026 gần như đã ngã ngũ khi CLB CAHN thể hiện sức mạnh áp đảo. Đội bóng này đang băng băng tiến về đích với 44 điểm, bỏ xa đội đứng thứ hai là Thể Công Viettel tới 9 điểm. Tuy nhiên, sự chú ý của người hâm mộ lúc này lại đổ dồn về nửa dưới bảng xếp hạng, nơi cuộc chiến giành quyền trụ hạng đang diễn ra vô cùng gay cấn.
Theo quy định của ban tổ chức, V.League mùa giải năm nay duy trì 1,5 suất xuống hạng. Đội xếp cuối bảng chung cuộc ở vị trí thứ 14 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau. Trong khi đó, đội đứng thứ 13 sẽ phải tham gia một trận đấu play-off mang tính sống còn với đội á quân của V.League 2. Dựa trên điểm số và phong độ thi đấu trong thời gian qua, nhóm cạnh tranh tấm vé ở lại giải đấu cao nhất lúc này xoay quanh 4 CLB gồm PVF CAND, SHB Đà Nẵng, HAGL và Đông Á Thanh Hóa.
SHB Đà Nẵng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: CLB bóng đá Đà Nẵng
Đánh giá về cuộc đua trụ hạng của V.League 2025/2026, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “Hiện tại, PVF-CAND đang đứng ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 12 điểm. SHB Đà Nẵng xếp ngay phía trên nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ dù có cùng điểm số. Cả 2 đội bóng này đang bám đuổi rất sát nhóm an toàn, khi họ chỉ kém đội xếp thứ 12 là HAGL 3 điểm và kém Đông Á Thanh Hóa 4 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị san lấp chỉ sau một vòng đấu.
Trong số 4 đội bóng này, PVF- CAND bị đánh giá thấp nhất vì họ là tân binh vừa mới giành quyền lên hạng. Quá trình chuẩn bị của đội bóng này diễn ra khá gấp gáp, dẫn đến việc thiếu hụt lực lượng trầm trọng cho một sân chơi khắc nghiệt”.
Phân tích rõ về khả năng, diễn biến có thể xảy ra trong giai đoạn nước rút và về đích của V.League 2025/2026, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: “Đội hình của PVF-CAND sở hữu nhiều cầu thủ nội chất lượng, từng khoác áo các lứa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng ngoại binh của họ lại thua thiệt so với mặt bằng chung của giải.
Sự yếu kém của các cầu thủ ngoại là rào cản lớn nhất ngăn cản họ giành kết quả tốt, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với một đội bóng tân binh khác là Ninh Bình FC. Dù vậy, người hâm mộ đội bóng này vẫn có cơ sở để hy vọng sau khi ban lãnh đạo bổ nhiệm HLV Trần Tiến Đại. Với sự am hiểu sâu sắc về giải quốc nội và tài thao lược linh hoạt, “cò Đại” được kỳ vọng sẽ tìm ra con đường tối ưu để trụ hạng, kể cả việc phải đi qua trận play-off.
Xếp ngay phía trên là SHB Đà Nẵng, đội bóng đang có vị trí giống hệt lúc kết thúc mùa giải trước. Đội bóng này từng trải qua chuỗi 4 vòng đấu liên tiếp nằm ở đáy bảng xếp hạng. Họ mới chỉ nhích lên được vị trí thứ 13 nhờ chiến thắng mang tính bước ngoặt trước PVF-CAND, kèm theo hai trận hòa quý giá trước Ninh Bình FC và HAGL. Sự hồi sinh này nhanh chóng bị gián đoạn khi họ phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước CLB CAHN trong thời gian gần đây. Đối với một tập thể từng phải xuống hạng vào năm 2023, việc họ phải nói lời chia tay giải đấu thêm một lần nữa là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra”.
PVF-CAND sẽ phải quyết tâm cao nếu muốn trụ hạng. Ảnh: PVF CAND FC
HAGL cũng đang đối mặt với nhiều áp lực. Đội chủ sân Pleiku chỉ kiếm được đúng 1 điểm trong 4 trận ra sân gần nhất, qua đó tự làm khó mình khi không thể bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng hiện tại của họ không được đánh giá cao.
Nhìn lại lịch sử từ sau tấm huy chương đồng năm 2013, HAGL chưa từng lọt vào top 5 đội dẫn đầu chung cuộc. Họ thường xuyên chật vật và nhiều lần loanh quanh sát ranh giới xuống hạng. Nhưng kinh nghiệm sinh tồn dạn dày đó hóa ra lại là điểm tựa lớn nhất của đội bóng phố núi lúc. Bản lĩnh sống dai nhiều năm qua sẽ là yếu tố quan trọng để họ tiếp tục duy trì truyền thống trụ hạng trong gian khó ở lại V.League.
Đứng ở vị trí khả quan nhất trong nhóm đua trụ hạng là Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh sở hữu số điểm cao nhất trong bốn đội và dường như đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tin vui lớn đến với họ là việc FIFA đã chính thức gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng. Nhờ đó, Đông Á Thanh Hóa kịp thời có thêm những viện binh để làm dày đội hình cho giai đoạn nước rút.
Kết quả tích cực đã đến ngay lập tức với chiến thắng gần nhất trước CLB Công an TP.HCM. Màn trình diễn ổn định này cho thấy Đông Á Thanh Hóa đã tìm lại được nhịp độ thi đấu, giúp họ trút bỏ phần lớn gánh nặng lo âu về việc phải xuống hạng.