Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:56
RSS

Được nữ sinh lớp 9 "dâng hiến", 3 thanh niên vướng vòng lao lý

Thứ tư, 30/08/2017, 20:00 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nữ sinh lớp 9 khai nhận ngoài Nguyễn Tấn Đạt, mình còn tự nguyện “dâng hiến” cho hai người bạn trai khác là Trịnh Lê Phúc Thịnh và Nguyễn Văn Duy.

nữ sinh

Thịnh khai nhận nhiều lần rủ nữ sinh lớp 9 đến quán cà phê chòi để "quan hệ".

Hôm nay (ngày 30/8), Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Lê Phúc Thịnh (21 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, Công an đã khởi tố Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) và Nguyễn Văn Duy (22 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cũng với tội danh trên. 

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận có quen biết với nữ sinh lớp 9 tên H. (15 tuổi, ngụ xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ) vào đầu năm 2017. Trong thời gian đó, Thịnh nhiều lần rủ H. đi chơi và đưa đến quán cà phê chòi hoặc nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tối 5/4, nữ sinh này đi chơi với Đạt (bạn của Thịnh) và ngủ qua đêm với người này.

quan hệ tình dục

Thịnh chỉ nơi nhà trọ đưa "bạn gái nhí" để quan hệ tình dục.

Hôm sau, Đạt lấy xe máy chở H. đi chơi thì gặp mẹ của nữ sinh này. Thấy con gái đi chơi qua đêm cùng thanh niên lạ mặt nên mẹ mới gặng hỏi và được H. kể lại việc bị xâm hại tình dục. Sau đó, người thân của H. đã đưa nữ sinh này đến cơ quan công an trình báo.

Sau đó, Đạt được mời lên công an làm việc. Tại đây, Đạt thừa nhận quan hệ tình dục tự nguyện với H. nhiều lần.

Đặc biệt, khi làm việc với cơ quan công an, H. khai ngoài Đạt, mình còn tự nguyện “dâng hiến” cho hai người bạn trai khác là Thịnh và Duy.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, đã quan hệ tự nguyện với H. tại nhà trọ ở huyện Long Hồ. Còn Thịnh thừa nhận đã đưa “người yêu nhí” vào chòi trong quán cà phê sân vườn và nhà trọ để “yêu”.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN