Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:19
RSS

Yên Bái: Cháu bé 5 tuổi tử vong bất thường khi nhập viện cắt Amidan

Thứ sáu, 23/11/2018, 16:38 (GMT+7)

Sau khi vào phòng mổ để tiến hành gây mê cắt Amidan, một bé trai 5 tuổi đã tử vong bất thường khiến gia đình bức xúc.

Yên Bái: Cháu bé 5 tuổi tử vong bất thường khi nhập viện cắt AbidanGia đình tổ chức lễ tang cho cháu A. Ảnh: T.T

Thông tin từ gia đình của cháu Hoàng Tuấn A. (SN 2013, trú tại thôn 5, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết gia đình đang rất bức xúc trước sự việc cháu A. đột ngột qua đời. Đại diện gia đình cho rằng chính sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khiến cháu A. tử vong thảm thương.

Ông Hải (ông nội cháu A., người trực tiếp đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để tiến hành cắt Amidan) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, gia đình có đưa cháu A. đến Bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội) để thăm khám vì cháu bé bị viêm Amidan. Tại đây, gia đình được các bác sĩ thăm khám và tư vấn muốn cắt bỏ Amidan cần điều trị hết viêm sau đó mới tiến hành cắt được.

“Do gia đình ở xa nên chúng tôi xin cho cháu về địa phương để thăm khám, theo dõi. Đều đặn hàng tuần, chúng tôi đều đưa cháu đo khám và rửa mũi tại Phòng khám Tâm Đức (TP. Yên Bái)”, ông Hải thông tin.

Khoảng 3 tuần sau, các bác sĩ tại Phòng khám Tâm Đức cho biết tình trạng sức khoẻ của cháu A. đã đảm bảo và cho biết gia đình có thể đưa cháu đi cắt Amidan. Chiều ngày 19/11, ông Hải đã đưa cháu A. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để tiến hành cắt Amidan.

“Lúc nhập viện, sức khoẻ cháu tôi vẫn hoàn toàn bình thường, không có gì bất ổn cả. Chiều ngày 20/11, cháu được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đưa đi làm các xét nghiệp, chụp chiếu để ngày hôm sau tiến hành cắt Amidan”, ông Hải nói.

Cũng theo thông tin ông Hải cung cấp, 9h sáng ngày 21/11, cháu A. được đưa vào phòng mổ với sức khoẻ tốt, trước đó cháu vẫn ăn, nô đùa bình thường. Tuy nhiên, khi vào phòng mổ được khoảng 15 phút, gia đình ông Hải bất ngờ được các bác sĩ mời vào phòng mổ và thông báo cháu A. bị sốc khi gây mê và đang được đội ngũ bác sĩ tại đây tiến hành cấp cứu.

“Đến 11h trưa cùng ngày, cháu tôi được thông báo đã tử vong. Gia đình vô cùng bất ngờ và phẫn nộ khi trước đó cháu hoàn toàn khoẻ mạnh. Quá trình làm các xét nghiệm trước đó gia đình cũng được thông báo cháu hoàn toàn đủ điều kiện để cắt Amidan (không có tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn).

Thế nhưng sau đó họ lại khiến cháu tôi tử vong. Gia đình mong các cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng cho cháu”, ông Hải chia sẻ.

Yên Bái: Cháu bé 5 tuổi tử vong bất thường khi nhập viện cắt Abidan2Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc. “Quá trình kiểm tra, chúng tôi xác định cháu bé tử vong do bị sốc phản vệ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng đã có các giáo sư, tiến sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đến hỗ trợ cấp cứu nhưng không có kết quả”.

Theo ông Tuyến, trường hợp của cháu A. là trước hợp bị sốc tức thì. Nghĩa là khi vừa gây mê cháu A. lập tức bị phản ứng gây tử vong.

“Khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu niêm phong toàn bộ bệnh án, toàn bộ số thuốc và yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái báo cáo rõ ràng quy trình khám chữa bệnh của cháu A.

Quan điểm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện sai phạm của cá nhân nào cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Sở không dung túng, bao che cho bất kỳ trường hợp nào”, ông Tuyến nói.

Được biết, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng đã cử đoàn cán bộ đến thắp hương, chia buồn và hỗ trợ gia đình trong việc an táng cho cháu bé xấu số.

“Sáng nay, chúng tôi cũng đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn về vụ việc này. Đồng thời sẽ có buổi làm việc với gia đình để thông tin về nguyên nhân vụ việc vào tuần sau”, ông Tuyến nói thêm.

Xem thêm:

Trẻ 10 tháng tuổi bị tím đùi, xước mặt sau khi từ trường mầm non về

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN