Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:31
RSS

Yên Bái: 7 toa tàu ở ga Lâm Giang bị vùi lấp do sạt lở đất

Thứ ba, 10/10/2017, 10:58 (GMT+7)

Một vụ lở đất xảy ra tại tuyến đường sắt trong ga Lâm Giang đã vùi lấp 7 toa tàu chở hàng.

Sạt lở vùi lấp 7 toa tàu ở Yên Bái
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 7 toa tàu ở Yên Bái. Ảnh Dân Trí

Tối ngày 9/10, một vụ sạt lở đất đá ở phía nam ga Lâm Giang thuộc km 210+050 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai khiến 7 toa tàu bị vùi lấp.

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, hoảng 20.000 m3 đất đá sạt lở từ ta luy trên núi xuống vùi lấp cả 3 tuyến đường sắt trong ga, 7 toa xe hàng rỗng phục vụ công tác chở đá khi mưa lũ nằm trong ga cũng bị vùi lấp hoàn toàn; may mắn không có thiệt về người.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua ga Lâm Giang cũng bị ách tắc trong đêm 9/10. Sau đó, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khẩn trương xử lí sự việc và đảm bảo an ninh trật tự.

Sạt lở vùi lấp 7 toa tàu ở Yên Bái khiến giao thông bị ách tắc
Sạt lở vùi lấp 7 toa tàu ở Yên Bái khiến giao thông đường sắt qua ga Lâm Giang bị ách tắc. Ảnh PLO

Ông Vũ Quang Hải (Chủ tịch UBND huyện Văn Yên) cho biết, sự cố đã làm tê liệt tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai nhưng không gây thương vong về người. Bên cạnh đó, do trời tối, lượng đất sạt lở kéo dài hàng trăm mét, khiến việc khai thông đường gặp khó khăn.

Theo đại điện công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, vụ sạt lở đã làm 4 chuyến tàu bị ách tắc. Công ty đã phải phát lệnh cho các đơn vị điều nhân lực, thiết bị đến hỗ trợ để nhanh chóng thông đường.

Được biết, việc khắc phục sẽ còn kéo dài, hành khách đi các chuyến tàu này sẽ được chuyển tải bằng đường bộ giữa 2 ga Bảo Hà – Mậu A.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN