Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:24
RSS

Ít ai biết, bó hoa cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng mang thông điệp bất ngờ!

Thứ tư, 01/11/2017, 13:00 (GMT+7)

Ngày 31/10, đám cưới giữa cặp đôi hot nhất xứ Hàn - Song Joong Ki và Song Hye Kyo được diễn ra. Ít ai biết bó hoa cưới Linh Lan mang thông điệp bất ngờ.

Ý nghĩa hoa Linh Lan Song Joong Ki-Song Hye Kyo chọn là hoa cưới
Hoa Linh Lan Song Joong Ki - Song Hye Kyo chọn là hoa cưới mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc

Ngày hôm qua, đám cưới thế kỷ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã diễn ra trong sự chúc phúc của không chỉ người thân, bạn bè mà còn của hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới

Trong hôn lễ, chú rể Song Joong Ki đã thật sự xúc động khi kết duyên cùng người đẹp Song Hye Kyo. Không khí buổi hôn lễ diễn ra đầy cảm xúc, và kết thúc tốt đẹp. Điều đặc biệt ít ai để ý trong hôn lễ của cặp đôi hot nhất xứ Hàn là bó hoa cưới cô dâu Song Hye Kyo cầm trên tay.

Ý nghĩa hoa Linh Lan Song Joong Ki-Song Hye Kyo chọn là hoa cướiNhiều fan hâm mộ tự hỏi ý nghĩa loài hoa trắng nhỏ xinh đó là gì?

Được biết, loại hoa cưới mà cô dâu cầm trên tay và chú rể cài trước ngực áo có tên là hoa Lan Chuông hay còn gọi là hoa Linh Lan. 

Hoa Lan Chuông (hoa Linh Lan) thuộc loài lưu niên thân thảo, thường mọc ở thung lũng sâu, dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát. Mỗi cây chỉ có một cặp nhánh mà mỗi nhánh mang theo những chiếc lá thuôn dài cùng với một chùm hoa nở rộ. 

Vẻ đẹp tinh khiết của hoa Lan Chuông.

Những bông hoa nhỏ trắng xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc. Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa Lan Chuông dành cho chú chim sơn ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa Lan chuông nở lại vào tháng 5.

Hoa Lan Chuông thường được các linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là Ladder Of Heaven (Thang dẫn lên Thiên Đàng) bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống, giống như những bậc thang.

Ngoài ra, loài hoa này còn là biểu tượng của sự phục sinh của Chúa, vì theo truyền thuyết, chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá. 

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN