Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:13
RSS

Xuyên rừng trong đêm để giải cứu 2 học sinh mắt kẹt trên núi

Thứ năm, 17/09/2020, 14:07 (GMT+7)

Leo lên núi Nản, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, Thái Nguyên chơi, 2 học sinh không may bị mắt kẹt tại đó.

Sự kiện:
Thái Nguyên

Giải cứu 2 học sinh mắt kẹt trên núi trong đêm ở Thái Nguyên

Hai học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản. Ảnh: Dân Trí

Ngày 17/9, UBND huyện Định Hoá (Thái Nguyên) đã có báo cáo chi tiết về việc 2 học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá.

Theo 14h chiều ngày 16/9, hai em học sinh ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa gửi xe đạp tại nhà anh Tô Ngọc Văn (ở Đồng Màn, xã Bảo Cường) rồi leo lên núi Nản chơi, không may bị mắt kẹt tại đó. Danh tính 2 học sinh là Ngô Văn Đ. và Ma Phúc B., cả 2 sinh năm 2005, trú ở Bảo Cường, Định Hoá.

Đến 19h cùng ngày, người dân trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu vọng xuống từ trên đỉnh núi. Kiểm tra, mọi người phát hiện 2 cháu bé bị mắc kẹt ở vách đá gần khu vực đỉnh núi Nản nên trình báo cơ quan chức năng để triển khai công tác ứng cứu.

Nhận tin báo, công an huyện Định Hóa và chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường xác minh, giải cứu. Tuy nhiên, do núi Nản có địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng đèn pha công suất lớn dẫn đường, xác định chính xác vị trí mắc kẹt của nạn nhân, sau khoảng 1h30 phút thì giải cứu được 2 em, đưa xuống núi an toàn và giao cho gia đình chăm sóc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN