Thứ năm, 28/03/2024 | 22:07
RSS

Xuân Trường tiếp tục thi đấu ở Hàn Quốc, người Thái nói gì?

Thứ năm, 12/01/2017, 06:36 (GMT+7)

Việc Xuân Trường tiếp tục thi đấu ở K.League, giải đấu hàng đầu Hàn Quốc khiến dư luận Thái Lan bàn tán xôn xao.

Không giống như trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh, chính thức về nước sau một năm du học Nhật Bản Lương Xuân Trường tiếp tục trụ lại K. League, giải đấu cao nhất tại xứ sở Kim Chi với sự tiến bộ vượt bậc, khiến người hâm mộ châu Á thán phục.

Với việc tiếp tục thi đấu ở Hàn Quốc, trong màu áo CLB mới Gangwon FC, Xuân Trường đã gây chú ý mạnh đối với báo giới Thái Lan.

Rất nhiều  tớ báo uy tín và các trang mạng xã hội xứ Chùa vàng đã tỏ ra quan tâm đặc biệt tới hành trình của cựu tiền vệ U19 Việt Nam trên đất Hàn và có những nhận xét hết sức tích cực.

Lương Xuân Trường. Ảnh: Internet

Fanpage Thailandsusu, một trong những trang mạng xã hội, có sự tham gia đông đảo của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Thái Lan, dẫn nguồn của tờ Naver, Hàn Quốc về thương vụ này và đưa ra một dòng bình luận khá tích cực: “Xuân Trường rời Incheon United và chuyển tới Gangwon FC để chứng tỏ rằng, anh sang Hàn Quốc là để chơi bóng, không đơn thuần chỉ vì mục đích thương mại.”

Admin sanggung, một người rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Việt Nam bình luận: “Lứa 95 của Việt Nam sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng.

Cả báo giới Việt và Thái đều đang chú ý tới sự sa sút của Công Phượng, nhưng Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn đều thi đấu rất khá. Mới đây đội U19 của họ đã lọt tới VCK World Cup U20, tôi tin rằng đội quân 97 của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ có 3-4 cái nên nổi bật nữa.

Lương Xuân Trường thi đấu cực đỉnh tại K League (Incheon United). Nguồn: Coi Bong Da

Bóng đá Việt những năm tới sẽ rất đáng xem và có thể là đối trọng với lứa 93 của người Thái với những Chanathip hay Sarach, Tristian…”

Trong khi đó, thành viên chalee chia sẻ: “Trước đây các cầu thủ Đông Nam Á tới với Hàn Quốc chủ yếu là vì lý do thương mại, nhưng việc Gangwon FC cam kết để Xuân Trường được ra sân trong 1/4 mùa giải 2017 ở K.League, cậu ấy đã chứng minh được mình là 1 cầu thủ giỏi, không chỉ đơn thuần là 1 gã tiếp thị.”

“Rõ ràng Trường chính là một ngôi sao của Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á, cậu ấy sẽ còn tiếp tục thành công trong tương lại” Cell Type kết luận.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus