Thứ ba, 23/04/2024 | 19:21
RSS

Xuân Trường nói gì trước trận quyết đấu giữa HAGL và SLNA?

Thứ bảy, 26/05/2018, 11:49 (GMT+7)

Trước trận so tài giữa CLB HAGL và SLNA, đội trưởng của phố Núi, Lương Xuân Trường tỏ ra vô cùng tự tin.

Chiều nay 26/5, CLB HAGL có trận tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2018.

Với lợi thế sân nhà cùng một đội hình đồng đều hơn hẳn đối thủ, đội bóng phố Núi được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ tới từ miền Trung qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Nói về đối thủ SLNA trong trận đấu chiều nay, tiền vệ Lương Xuân Trường tỏ ra thận trọng , đội trưởng của CLB HAGL đánh giá cao về SLNA và còn chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.

“SLNA là đội bóng mạnh, họ thi đấu đoàn kết và tinh thần chiến đấu rất tốt. SLNA cũng là đội bóng có tuổi đời trẻ so với mặt bằng chung ở V-League, vậy nên chúng tôi không hề đánh giá thấp họ. Cụ thể là đội bóng này đã có mặt ở bán kết Cup Quốc gia đó là thành tích không hề tồi.

CLB HAGL có trận tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku
CLB HAGL có trận tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Dân Việt

Thực tế, nếu muốn có điểm và giành chiến thắng trước SLNA, các cầu thủ HAGL phải thi đấu tập trung chấp hành đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tôi nghĩ, Phan Văn Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo vàng. Nếu khóa chặt được cậu ta mọi chuyện sẽ ổn hơn với HAGL.”

Tiền vệ của CLB HAGL tự tin vào việc đội nhà gặt hái một kết quả tốt bởi thành tích của CLB trong thời gian qua đã được cải thiện khá nhiều. Anh tự tin: “Những vòng đấu vừa qua, HAGL đang có phong độ tốt. Tuy nhiên như mọi người cũng biết, HAGL là đội bóng trẻ, chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm và thường mất điểm ở những thời khắc quan trọng.

Đây là điều đáng tiếc và toàn đội phải rút kinh nghiệm. Vậy nên, ở các trận đấu tiếp theo chúng tôi phải thật sự tập trung và cố gắng hết mình để bảo vệ thành quả qua đó hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 5.”

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ lên tiếng về tin đồn mua dâm

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN