Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:01
RSS

Xuân Trường nhận số áo cực độc tại Gangwon, Công Phượng ước mơ ghi nhiều bàn tại V.League

Thứ hai, 30/01/2017, 07:06 (GMT+7)

Xuân Trường nhận số áo đặt biệt tại Gangwon, Công Phương ước mơ ghi nhiều bàn tại V.League là những tin chính trong ngày hôm nay.

Xuân Trường chọn số áo đặc biệt tại đội bóng mới

Từ ngày sở hữu chữ ký của quả bóng bạc Việt Nam Lương Xuân Trường,  Gangwon FC tỏ ra vô cùng trọng đãi tiền vệ HAGL, khi cấp nhà và xe hơi riêng cho cựu tiền vệ của U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội bóng mới nổi của Hàn Quốc cũng thực hiện một loạt các hoạt động xã hội cũng như chương trình thực tế về Xuân Trường qua đó giới thiệu về đất nước, văn hóa, và con người Việt Nam đến đất nước Hàn Quốc, khiến fan hâm mộ Trường “híp” nức lòng.

Mới đây nhất đội bóng tân binh của K.League tiếp tục tỏ ra chiều chuộng Xuân Trường khi cho  tiền vệ người Việt Nam thoải mái lựa chọn số áo tại CLB mà không đưa ra bất kỳ một điều kiện nào kèm theo.

Xuân Trường có số áo mới tại Gangwon FC. Ảnh: Internet

Được biết, Xuân Trường đã lựa chọn và tỏ ra thích thú với số áo 28, bởi nó trùng với ngày sinh nhật của anh ( Trường sinh ngày 28/4/1995).

Quyết định này của quả bóng bạc Việt Nam phần nào khiến người hâm mộ bất ngờ, khi trước đó NHM thường xuyên thấy Xuân Trường sử dụng áo đấu số 6 tại HAGL, 14 (ĐT Việt Nam) hay 60 (Incheon Utd).

Công Phượng mơ ước ghi nhiều bàn tại V-League

Công Phượng vừa trải qua một năm 2016 vô cùng đáng quên khi có chuỗi ngày dự bị và đi phát tờ rơi ở Mito Hollyhock, đồng thời không được HLV Hữu Thắng trọng dụng ở AFF Cup 2016.

Thậm chí số bàn thắng mà “Messi Việt Nam” ghi được trong năm qua cũng thấp kỷ lục với chỉ hai bàn thắng, một bàn trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, và một bàn trong chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon ở U21 quốc tế báo Thanh Niên trên sân Thống Nhất.

Do đó không ngạc nghiên khi CP 10 rất quyết tâm trong việc tìm kiếm bàn thắng trong năm 2017 ở mọi cấp độ đội tuyển, đặc biệt là V.League, sân chơi cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Công Phượng đang rất quyết tâm lấy lại phong độ. Ảnh: Internet

Cụ thể, tiền đạo xứ Nghệ đã đặt mục tiêu trong năm mới Đinh Dậu là có được nhiều hơn 6 bàn thắng tại V-League mùa này.

 “Tôi quyết tâm làm một điều gì đó ở V-League, cụ thể là ghi nhiều hơn 6 bàn so với năm 2015. Tôi không dám nghĩ đến việc đoạt danh hiệu vua phá lưới nội, chỉ là phấn đấu để chơi tốt cùng mọi người”, Công Phượng chia sẻ.

Vào ngày 7/2 tới đây Công Phượng sẽ có cơ hội ghi bàn thắng đấu tiên trong năm mới 2017 trong màu áo U22 Việt Nam khi sẽ góp mặt trong đội hình U22 trong trận giao hữu đầu xuân với đối thủ sẽ là chủ nhà của SEA Games 29 sắp  tới, U22 Malaysia, trên sân Thống Nhất của T.P HCM.

Trận đấu nhằm tìm ra bộ khung cho vòng loại U23 châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, đồng thời cũng là quá trình tập dượt hết sức quan trọng cho SEA Games 29 diễn ra cuối năm nay ( tháng 8 ).

12 bàn thắng đẳng cấp của Công Phượng. Nguồn: Bóng đá và đam mê

 

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus