Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:39
RSS

Xuân Trường lên tiếng trước nghi án bán độ trận Việt Nam - Campuchia

Thứ sáu, 08/09/2017, 09:39 (GMT+7)

Trước thông tin trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia ở SEA Games 29 có dấu hiệu bán độ, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức lên tiếng.

Cách đây không lâu, tờ The Nation đưa ra 3 trận đấu nghi ngờ bán độ tại SEA Games 29, đó là trận U22 Việt Nam và Thái Lan lần lượt thắng Campuchia 4-1 và 3-0 ở bảng B, Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A),. Theo các nhà phân tích, hành vi đặt cược bất thường chỉ ra khả năng một số cầu thủ có thể dàn xếp kết quả.

Trước thông tin nêu trên, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF khẳng định tại SEA Games 29 luôn có lực lượng công an chống tội phạm trật tự xã hội đi kèm nên việc bán độ, dàn xếp tỉ số không có ở tuyển U22 Việt Nam đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào thầy trò HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29.

Tiếp đó,  HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng lên tiếng lấy danh dự bản thân để đảm bảo U22 Việt Nam không có tiêu cực tại SEA Games 29.

Xuân Trường phủ nhận U22 Việt Nam có tiêu cực. Ảnh: VN Express

Mới đây nhất, chia sẻ trên Thanh Niên Online, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: "Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiêu cực hay dàn xếp tỷ số. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đấy nên hơi bất ngờ khi có ý kiến cho là như vậy. Tôi tin những ai hiểu biết về bóng đá sẽ không có những ý kiến và phát ngôn như nghi ngờ đội bóng hoặc HLV Hữu Thắng".

Đồng đội của Xuân Trường, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng phủ nhận chuyện U22 Việt Nam có tư tưởng tiêu cực. Trong khi đó, đội trưởng Bùi Tiến Dũng khẳng định khi ra sân chỉ nghĩ đến đá bóng chứ không có thời gian để ý bất cứ điều gì khác và tin tưởng tuyệt đối với các đồng đội và ban huấn luyện.

Liên qua tới các cầu thủ HAGL ngoài Vũ Văn Thanh bị chấn thương nhẹ, hầu hết đều đạt trạng thái thoái mái nhất và đang bước vào tập luyện, chuẩn bị cho vòng 10 V.League cuối tuần này.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 0-3: Bi kịch thế hệ vàng. Nguồn: VTV 6

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN