Thứ tư, 17/04/2024 | 01:57
RSS

Xuân Trường vẫn tiếc nuối vì không thể đưa trận chung kết vào đá Penalty

Thứ ba, 30/01/2018, 10:21 (GMT+7)

Sáng 30/1 đội trường U23 Việt Nam Lương Xuân Trường cùng tiền đạo Văn Toàn đã giao lưu với báo chí và cho biết anh từng mong trận chung kết U23 Việt Nam có thể đá penalty

.Xuân Trường hi vọng trận chung kết U23 Việt Nam có thể đá penalty
Xuân Trường hi vọng trận chung kết U23 Việt Nam có thể đá penalty. Ảnh Dân trí

Một độc giả đặt câu hỏi: Các em có nghĩ trong trận chung kết, nếu đưa được trận đấu về loạt penalty thì cơ hội Việt Nam có chức vô địch hay không?

Xuân Trường trả lời trên báo Dân trí: "Thực ra là không thể nói trước được điều gì nhưng em cũng rất hi vọng hôm đó trận đấu có thể thi đá Penalty. Mình từng thắng trong hai trận đấu trước đó nên ai cũng kỳ vọng có thể chiến thắng ở lần này nhưng thực sự trong bóng đá không thể nói trước điều gì".

Trường cũng cho biết, ở đội tuyển lần này em cùng phòng Đức Huy, hai đứa khá thân nhau vì bằng tuổi và luôn chia sẻ mọi việc. Em là đội trưởng nhưng em luôn hỏi ý kiến Huy trước khi đưa ra quyết định. 

Đá ở U23 thì em có trách nhiệm nhiều hơn vì mình là đội trưởng và cũng nhiều tuổi (cười) trong khi ở ĐTQG thì em còn có nhiều anh lớn khác giúp đỡ mình. Đá ở U23 thì em và 2 đội phó cùng phải dành thời gian quan tâm tới cả đội của mình.

Xuân Trường hi vọng trận chung kết U23 Việt Nam có thể đá penalty
Xuân Trường và Văn Toàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ của báo điện tử Dân trí

Khi được hỏi, trong tương lai sẽ có vô vàn khó khăn thử thách khác đang chờ đợi đội bóng và sắp tới sẽ là Asiad, các cầu thủ và ban huấn luyện đã có những kế hoạch, chiến thuật gì dành cho giải đấu sắp tới, liệu sẽ có bất kì sự thay đổi nhân sự nào không, như một tài năng trẻ chẳng hạn, tiền đạo Văn Toàn đã chia sẻ mong muốn của mình. 

Văn Toàn cho biết: "Giải đấu gần nhất của U23 Việt Nam là Asiad tại Indonesia diễn ra vào tháng 8 tới. Em tin rằng, ban huấn luyện đã có những kế hoạch cụ thể. Bản thân em, hiện tại em muốn dành thời gian cho gia đình và sắp tới là tập trung cho giải V-League. 

Em cũng muốn cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để hướng tới giải Asiad. Em nghĩ rằng, ban huấn luyện sẽ có sự thay đổi nhân sự bởi lứa trẻ Việt Nam có rất nhiều cầu thủ tài năng".

Khi được hỏi với tư cách là đội trưởng, Xuân Trường có thể chia sẻ một chút về cảm xúc toàn đội khi được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hà Nội?

Thủ quân Lương Xuân Trường tâm sự: "Khi về đến Việt Nam, em không nghĩ mình được chào đón nồng nhiệt đến thế, từ sân bay tới nội thành. Em nghĩ chỉ đông một chút ở sân bay thôi, không ngờ tắc cả đoạn đường dài và em phải mất hơn 5h từ sân bay về văn phòng chính phủ. Những khoảnh khắc, tình cảm đó em không thể nào quên trong suốt sự nghiệp cầu thủ của em."

Trở về nước với ngôi Á quân châu Á, ĐT U23 Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt trong lễ diễu hành kéo dài 5 tiếng đồng hồ từ sân bay về đến Lăng Bác, VTV.vn đưa tin.

Trong buổi gặp mặt báo chí chiều 29/1, HLV Park Hang Seo không khỏi bất ngờ và vui mừng: "Buổi đón tiếp ngày hôm qua làm tới nhớ đến khi ĐT Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup. 

Thậm chí tôi còn thấy hạnh phúc hơn. Việt Nam có tiềm năng phát triển và đây mới chỉ là sự bắt đầu. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Asiad, AFF Cup và Asian Cup tổ chức vào năm 2019. Tôi xin gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho ĐT U23 Việt Nam".

"Tôi không sốc về kết quả này nhưng đây là nỗ lực rất lớn của các cầu thủ. Có người bảo chúng tôi may mắn nhưng may mắn chỉ đến 1, 2 lần thôi chứ không thể mãi đến trận chung kết được. Tôi cũng rất tự hào khi Quang Hải Tiến Dũng, Xuân Trường lọt vào danh sách tiêu biểu của giải đấu nhưng các cầu thủ của chúng tôi là một tập thể gắn kết" - chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Sau VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo sẽ hướng đến những mục tiêu tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam, trong đó có Đại hội thể thao châu Á 2018 tại Indonesia: "Về Asiad, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch về giải đấu này. Trước mắt vào tháng 3, đội sẽ tập trung ĐTQG cho trận Jordan và sau đó chuẩn bị cho Asiad".

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN