Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:39
RSS

Xu hướng thẩm mỹ đùi khiến các ngôi sao Hollywood mê mệt

Thứ hai, 18/12/2017, 15:14 (GMT+7)

Xu hướng làm đẹp mới nhất mà các mỹ nhân Hollywood mê mệt là gì? Vâng, nó chính là "thighlighting” hay được hiểu là kĩ thuật tạo khối đùi bằng phẫu thuật thẩm mỹ.

Phương pháp thẩm Mỹ đùi được các ngôi sao như Bella Hadid, Jennifer Lopez, Taylor Swift và Kendall Jenner “khai sáng” đầu tiên. Tuy nhiên, người có công khiến phái đẹp lùng sục thông tin tìm hiểu về thighlighting phải kể đến nữ ca sĩ nhạc đồng quê Faith Hill.

Dù đã ở độ tuổi 50 nhưng nữ ca sĩ nhạc đồng quê Faith Hill khiến tất cả khán giả theo dõi CMA Awards 2017 ngày 8/11 phải "ngỡ ngàng" với đôi chân dài nuột nà như thiếu nữ của mình. Và đôi chân ấy chính là sản phẩm hoàn hảo của công nghệ thighlighting – tạo khối đùi.

Faith Hill đã biểu diễn ca khúc "The Rest Of Our Life" cùng với người bạn thân của mình là Tim McGraw trong lễ trao giải CMA. Nữ ca sĩ mặc một chiếc váy đỏ xẻ cao, để lộ nguyên chiếc chân dài và "nuột nà" khiến ai nấy đều phải chú ý. Phản ứng chung của các cô gái đều là mong ước khi mình đã 50 tuổi cũng sẽ giữ gìn được đôi chân như vậy!

Thay vì thưởng thức âm nhạc, người ta lại nói đến đôi chân dài đáng ngưỡng mộ của Faith Hill tại CMA Awards 2017 nhiều hơn. Khi xuất hiện ở thảm đỏ, Faith Hill không giấu nổi tuổi tác của mình. Nhưng khi bước lên sân khấu, không ai còn dám nói gì về tuổi tác của nữ ca sĩ nữa khi nhìn thấy đôi chân siêu nuột nà nhờ công nghệ thighlighting.

 phẫu thuật thẩm mỹ
Đôi chân được bàn tán nhiều nhất của Faith Hill ở độ tuổi 50. Ảnh: CMA

Phụ nữ ai cũng mong muốn mình có được đôi chân hoàn hảo để khoe dáng trong những chiếc váy xẻ cao. Thay vì tốn hàng giờ đồng hồ để đánh phấn tạo khối cho bắp đùi thêm hoàn hảo thì nay đã có công nghệ thẩm mỹ thighlighting giúp chị em luôn luôn tự tin mặc bất kì trang phục nào vào bất cứ lúc nào để phô ra đôi chân siêu nuột của mình.

Quá trình tạo khối đùi đòi hỏi các bác sĩ thẩm mỹ phải dùng các thủ thuật “glitter”, “nipping” và “tucking”. Đây là những thuật ngữ dùng để mô tả một loạt bước phẫu thuật thẩm mỹ để hạn chế sự xuất hiện của cơ bắp đùi mà vẫn tạo được độ săn, độ đàn hồi, đường cong như ý cho chân bạn mà không cần tập thể dục hay đánh phấn.

 phẫu thuật thẩm mỹ

Đôi chân hoàn hảo của Bella Hadid nhờ công nghệ thighlighting. Ảnh: Instagram

Quá trình thighlighting thường bắt đầu bằng việc đốt laser để loại bỏ sự sần sùi trên da đùi, làm đều màu da, sau đó các bác sĩ sẽ dùng các phương pháp điều trị bằng sóng vô tuyến để làm căng da, tạo độ bóng và độ đàn hồi cho da đùi.

Thậm chí, quá trình tạo khối đùi thẩm mỹ còn bao gồm cả việc hút mỡ vi mô để đùi săn chắc hơn mà không tạo cơ. Cuối cùng, các bác sĩ sẽ tạo đường cong cho má đùi trong hoặc má đùi ngoài của bạn bằng các collagen mới.

Cách làm đùi săn chắc thường thấy là tập luyện thể dục nhưng lại có hạn chế là khiến chân bạn có cơ bắp. Thighlighting ra đời khắc phục được hạn chế đó, giúp chân bạn săn chắc mà không thô. Kết quả là bạn sở hữu đôi chân với bắp đùi mỏng, cong, săn chắc,  quyến rũ và đặc biệt còn khiến chân bạn như dài hơn.

Vì hình dáng đùi mỗi người khác nhau và có những nhu cầu khác nhau nên cách điều trị cho mỗi người sẽ khác nhau. Những ai muốn phẫu thuật tạo khối đùi nên tới các cơ sở uy tín để được tư vấn một kế hoạch điều trị rõ ràng cho riêng bản thân. Giá của một ca thighlighting trọn gói tại Anh vào khoảng 7.000 bảng Anh (khoảng 212 triệu đồng). 

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus/GĐVN