Thứ năm, 28/03/2024 | 23:09
RSS

Xin lỗi Công Phượng, tầm châu lục chỉ có Xuân Trường!

Thứ bảy, 05/11/2016, 14:01 (GMT+7)

Tới lúc này, Công Phượng đã thất bại trong cuộc chinh phục giải hạng hai Nhật Bản trong khi Xuân Trường đang viết nên những trang riêng của anh ở giải nhà nghề Hàn Quốc.

Xuân Trường, từ một cơ may mang tên Lee Ki Hyung

Từ bóng tối bước ra ánh sáng, từ chỗ chỉ biết mòn mỏi chờ cơ hội ra sân ở đội hình 2 Xuân Trường giờ đã là sự lựa chọn đáng tin cậy của Incheon United trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Hai vòng đấu liên tiếp 35 và 36 cũng là cuộc đấu vòng tròn play-off giành quyền trụ lại K-League Classic, Lương Xuân Trường đều được HLV Lee Ki Hyung điền tên vào đội hình xuất phát của CLB Incheon United. Cũng cần phải nói thêm là HLV Lee Ki Hyung được ban lãnh đạo  Incheon United đưa lên thay đồng nghiệp Kim Do Hoon hồi đầu tháng 9 sau thành tích bết bát của đội bóng dù trước đó chỉ là HLV của đội trẻ.

Sự xuất hiện của HLV Lee Ki Hyung trên băng ghế chỉ đạo của Incheon United mang đến những điềm may cho đội bóng vì với những kết quả ấn tượng ở những vòng đấu gần đây, đội bóng này đã tạm thời vươn lên vị trí an toàn trước khi có hai cuộc đối đầu quan trọng khác gặp Suwon Bluewings và Suwon FC thuộc vòng play off tìm suất trụ lại K-League Classic. Không những vậy, ông Lee Ki Hyung còn thực hiện đúng tuyên bố của mình trước báo giới là sẵn sàng trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà Xuân Trường chính là một trong số đó.

Xuân Trường đang chiếm được lòng tin của CLB Incheon

Xuân Trường đang chiếm được lòng tin của CLB Incheon

Sau trận Incheon United thắng Gwangju FC 2-0 hôm 23/10, HLV Lee Ki Hyung khi được hỏi về màn trình diễn của Xuân Trường đã không ngần ngại dành những lời khen tặng: “Xuân Trường đã tận dụng tốt cơ hội khi được đá chính. Cậu ấy phối hợp ăn ý với Kim Do Hyuk ở hàng tiền vệ. 

Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu tuyệt vời và khả năng đoạt bóng nhưng không hề chơi bóng thô bạo của cầu thủ này”. Và cho đến trận thắng Pohang Steelers 3-2 chiều 29/10 vừa qua, tân HLV của Incheon United khẳng định Xuân Trường đã chơi rất tốt. Về phong độ chung của toàn đội Incheon United ở trận thắng nghẹt thở này, HLV Lee Ki Hyung khẳng định: “Đây là trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi có những trái tim quả cảm. Các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng này. Chúng tôi hiểu khủng hoảng hơn bất cứ đội bóng nào khác, đó là lý do chúng tôi vào trận rất tự tin".

Ngày 22/5 Xuân Trường thi đấu 61 phút ở trận Incheon United thua Gwangju FC 0-1, đến ngày 23/10 ở trận lượt về với chính đối thủ Gwangju FC, Trường đá 67 phút Incheon United thắng 2-0 và cho tới cuộc tiếp đón Pohang Steelers ngày 29/10, Xuân Trường thi đấu 73 phút, đội nhà thắng 3-2. Điểm chung của Xuân Trường trong cả 3 trận đấu được đá chính cho Incheon United tại K-League Classic 2016 cho đến thời điểm này đó chính là sự bền bỉ, nhưng thể lực vẫn là một hạn chế của cầu thủ đến từ Việt Nam Đó cũng chính là lý do mà cả HLV Kim Do Hoon trước đây và giờ là Lee Ki Hyung không thể sử dụng Xuân Trường trọn vẹn 90 phút dù có muốn đi chăng nữa.

Lee Dong Jun, người đại diện của Xuân Trường tại Hàn Quốc đã khẳng định việc Xuân Trường có được thi đấu 90 phút hay không đủ 90 phút giờ không quan trọng bằng việc được thi đấu và khẳng định khả năng của mình khi được trao cơ hội. Và trên thực tế, Xuân Trường đã chứng minh một cầu thủ đến từ Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những cầu thủ người Hàn Quốc hay thậm chí là các ngoại binh khác tới từ châu Âu.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Lee Ki Hyung trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho Xuân Trường. Cũng không phải vô cớ ông Lee Ki Hyung liên hệ về Việt Nam để tìm cách xem bằng được Xuân Trường thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên hôm 6/10. Với những gì đã được chứng kiến ở trận đấu đó, HLV Lee Ki Hyung có lý do để tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Xuân Trường.

Xuân Trường là sự lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016, bản thân tiền vệ này cũng muốn gặt hái thành công trong màu áo đội tuyển. Nhưng như chính Xuân Trường thừa nhận: “Thành công tại giải bóng đá số 1 Hàn Quốc là ưu tiên lớn nhất của tôi lúc này”.

Công Phượng và Tuấn Anh được “học nhưng ít hành”

Xuân Trường đang dần chiếm được lòng tin của lãnh đạo Incheon United và tần suất ra sân ở K.League ngày càng nhiều hơn nhưng tại J.League 2, Tuấn Anh cùng Công Phượng không may mắn như vậy.

Cuối tuần qua, tại vòng 38 J.League 2 Công Phượng và Tuấn Anh đều không được các CLB chủ quản Mito Hollyhock và Yokohama FC đăng ký vào danh sách thi đấu. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, những tài năng trẻ được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam bị hai đội bóng đang thi đấu tại J.League 2 này “bỏ rơi”. Sang Nhật Bản từ trung tuần tháng 2/2016, sau gần trọn một mùa giải chơi bóng tại J.League 2 Công Phượng mới chỉ có 5 lần ra sân thi đấu trong màu áo Mito Hollyhock, trong đó có duy nhất một lần đá chính, tổng thời gian có mặt trên sân của tiền đạo này khoảng 80 phút.

Nhưng Công Phượng vẫn còn hơn Tuấn Anh vì ngoài 80 phút được vào sân thi đấu còn có khá nhiều lần được điền tên vào danh sách dự bị. Trong khi đó, Tuấn Anh chưa được tận hưởng bầu không khí thực sự của J.League 2 mà trong màu áo Yokohama FC, tiền vệ này chỉ được ra sân tại Cup Hoàng đế Nhật Bản, một giải đấu phụ. 

Tại vòng 3, với một pha lập công của Tuấn Anh bằng cú đánh đầu, Yokohama FC đã giành chiến thắng quan trọng nhưng đó không phải là sự đảm bảo cho cơ hội thi đấu của cầu thủ này tại J.League Ngay ở trận đấu được cho là mang nặng tính thương mại khi Mito Hollyhock đối đầu Yokohama FC thuộc vòng 36 J.League 2 cũng là trận lượt về giữa hai đội thì Tuấn Anh cũng bị chấn thương trong một buổi tập và để lỡ trận derby Việt Nam trên đất Nhật Bản với người đồng đội Công Phượng.

Ngoài lý do chấn thương ảnh hưởng đến cả Công  Phượng lẫn Tuấn Anh trong các buổi tập cũng như thi đấu thì nguyên nhân cơ bản khiến bộ đôi này không thể cạnh tranh nổi vị trí với các đồng đội bản xứ chính là thể lực. Công Phượng đã phải trải qua một thời gian dài điều trị chấn thương vai gặp phải từ vòng loại U23 châu Á, đến khi trở lại dù cố gắng lắm cũng chỉ có thể được sử dụng trong những phút cuối trận của Mito Hollyhock khi thế trận đã an bài.

Với Tuấn Anh, thể lực chưa bao giờ là một điểm mạnh của tiền vệ gốc Thái Bình này ngay từ khi còn ở Việt Nam. Thế nên, đến với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thể lực cực lớn như Nhật Bản thì rào cản với Tuấn Anh càng lớn hơn gấp bội. Thế nên, dù đã quyết tâm, có ý chí tập luyện kiên trì, bền bỉ, tận dụng từng cơ hội dù là nhỏ nhất để thể hiện mình thì Công Phượng và Tuấn Anh vẫn không có chỗ đứng trong đội hình thi đấu của các đội bóng chủ quản. 

Ngay thời điểm này, khi J.League 2 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc Yokohama FC (hạng 8) và Mito Hollyhock (hạng 14) đã tương đối an toàn thì Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chỉ là phương án dự phòng về nhân sự của những đội bóng này mà thôi, đồng nghĩa với việc cơ hội thi đấu dần khép lại.

Thế thì còn ai ngoài chính họ, những Công Phượng và Tuấn Anh đang trông chờ về nước từ ngày 4/11 để tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2016?

Hàn Đan
Theo Thông tấn xã Việt Nam