Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:11
RSS

Xét xử 2 tử tù trốn trại: Thọ 'sứt' liên tục xin HĐXX giảm án cho người tình

Thứ ba, 08/05/2018, 10:44 (GMT+7)

Tại phiên tòa, 2 tử tù trốn trại Lê Văn Thọ (Thọ sứt) và Nguyễn Văn Tình đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Trước HĐXX, Thọ "sứt" cũng liên tục xin được giảm tội cho người tình Nguyễn Thị Phương Lan.


Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình tại tòa

Hôm nay (8/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình và 4 bị cáo có hành vi “che giấu tội phạm” giúp sức cho Thọ và Tình bỏ trốn.

Khoảng 8h30, cả 2 bị cáo lần lượt được Công an áp giải vào phiên tòa. Trước đó, cả 2 cùng ngồi ở phòng chờ hầu tòa trong tình trạng mệt mỏi, liên tục ngáp ngủ.

Đến 8h51 phiên xét xử bắt đầu. Chủ toạ phiên toà kiểm tra căn cước của các bị cáo và 4 người liên quan gồm bạn gái của Thọ tên Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, quê Hải Dương) và 3 người thân của Tình cũng bị đưa xét xử với cáo buộc Che giấu tội phạm.

Đến phần xét hỏi của HĐXX, bị can Lê Văn Thọ được lực lương chức năng đo huyết áp, khám sức khoẻ. Tại phiên toà, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình vẫn tỏ ra bình tĩnh, chăm chú nghe cáo trạng từ đầu đến cuối. 

Trước câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thọ bình tĩnh trả lời. Y khai nhận sau khi 2 hôm gặp Tình nên bị cáo nảy sinh ý định bỏ trốn. Khi trao đổi với Tình cũng nhận được sự đồng ý.

Trong thời gian phá cửa thì đài phát thanh mở nên quản giáo không phát hiện ra được. Trong buồng giam có camera bị cáo đã mắc màn để tháo cùm và mở khoá cho Tình bằng mảnh nhựa.

Khoét vữa tường rơi ra thì thay nhau đẩy vào nhà vệ sinh. Lợi dụng ca đổi gác các bị cáo đi lên chòi thấy có camera, Thọ bảo Tình dùng áo che và lấy cây móc lên camera.

Khi ra đường gặp xe bị cáo vẫy xe đi nhờ. Mượn điện thoại người đi xe máy gọi về nhà. Sau khi lấy quần áo xong bị cáo đi mua đồ.

Bị cáo Thọ và Tình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình

Tại cơ quan điều tra bị cáo không thừa nhận gọi điện cho Nguyễn Thị Phương Lan (người tình của Thọ) nhưng tại phiên toà bị cáo thừa nhận gọi cho Lan và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan.

Khi về Hải Dương bị cáo vào nhà bạn lấy 100 triệu, thuê taxi ra Quảng Ninh. Bị cáo có gọi cho Lan, và thuê nhà nghỉ ở cùng nhau, Lan có khuyên bị cáo ra đầu thú. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan, người thân và 3 quản giáo bị liên đới. Bị cáo làm ảnh hưởng đến nhiều người, bị cáo cũng bị huyết áp cao.

Đến lượt HĐXX xét hỏi Nguyễn Văn Tình, Tình thừa nhận hành vi đào tường và bàn bạc cùng Thọ để trốn ra ngoài. Bị cáo về nhà lấy tiền và quần áo, sau đó lên rừng trốn và đến gặp Hạnh bị cáo có nói bị cáo trốn trại ra tạm thời lên đây để trốn công an.

HĐXX hỏi về ông Nghĩa (bố của tử tù Nguyễn Văn Tình). Tình có gọi điện ra đón nhưng tôi bảo bố bị tai nạn không đi đón được và gọi điện về thông báo cho vợ là hình như thằng Tình nó trốn trại hay sao ấy! 

Còn về phần mẹ Tình, bà khai nhận thấy con đi về lấy tiền bà không giữ được bình tĩnh nên lấy tiền đưa cho con. Bà không nhớ là đưa cho con bao nhiêu tiền.

Vợ của Tình khai, khi công an đến nhà thì mới biết Tình bỏ trốn. Lúc mẹ chồng gọi điện lấy quần áo cho Tình thì chỉ biết lấy chứ không biết Tình được ra hay là trốn. Tại phiên toà, vợ của Tình liên tục cúi mặt xuống.

Đến phần HĐXX hỏi Lan, trước toà Lan tỏ ra sợ hãi, giọng nói run run và cho biết bị cáo nhận được tin nhắn của Thọ “sứt”, sau đó Thọ gọi lại cho bị cáo. Lần đầu tiên gặp Thọ đưa cho bị cáo 1 chiếc điện thoại đen trắng, đến tối đưa cho 2 chiếc điện thoại đen trắng cầm hộ.

Sau đí, bị cáo cùng Thọ thuê nhà nghỉ và gọi xe taxi cho Thọ. Bị cáo Lan nói rằng, đã biết hành vi của mình là sai trái bị cáo rất ân hận. Trong khi bị cáo Lan trả lời HĐXX, Thọ liên tục quay xuống người tình buộc HĐXX phải nhắc nhở quay lên.

Nguyễn Thị Phương Lan - bạn gái Thọ cũng phải hầu tòa vì tội "Che giấu tội phạm"

Kết thúc phần tranh luận, Viện kiểm sát yêu đề nghị phạt Lê Văn Thọ 4-5 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Tình bị đề nghị phạt 4-5 năm tù trốn khỏi nơi giam giữ. Kết hợp với các bản án trước đó buộc tuyên tử hình.

Với các bị cáo Hạnh, Ba, Việt, họ biết rõ Thọ và Tình trốn nhưng vẫn giúp sức, tuy nhiên có xem xét các bị cáo ăn năn hối cải, do phạm tội ít nhiệm trọng là tình tiết được giảm nhẹ, lại là người dân tộc ít hiểu biết nên VKS đề nghị HĐXX tuyên 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.

Được nói lời sau cùng, bịn cáo Thọ xin lỗi các quản giáo, bị cáo Lan, bị cáo Hạnh, bị cáo Ba. Còn Tình cũng xin lỗi các quản giáo T16 và người thân gia đình. Các bị cáo khác cũng cảm thấy hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau cùng, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thọ 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Nguyễn Văn Tình bị phạt 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan và các bị cáo Nguyên Văn Việt, Nguyễn Văn Ba bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về hành vi che giấu tội phạm. Cùng tội danh với Lan, Việt, Ba nhưng Nguyễn Văn Hạnh bị tuyên 12 tháng tù.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN