Thứ tư, 17/04/2024 | 03:30
RSS

Xe tải lùi cán thai phụ: Phép màu không xảy ra, 3 mẹ con tử vong thương tâm

Thứ năm, 31/05/2018, 12:47 (GMT+7)

Sau khi tai nạn, em bé đã trồi ra khỏi bụng mẹ và được người dân đưa đi viện. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất người mẹ và 2 cháu bé đều đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải lùi xe xảy ra vào sáng ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khiến 3 mẹ con thai phụ được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu.

Trưa 31/5, PV có mặt tại bệnh viện, bạn bè của anh H. (chồng nạn nhân) cho biết, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 3 mẹ con thai phụ đã tử vong.  Hiện thi thể 3 mẹ con đang đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 198.

Theo ghi nhận của PV, tại nhà tang lễ có rất đông bạn bè của anh H. (chồng nạn nhân).

Ai cũng cảm thấy thương xót cho 3 mẹ con thai phụ xấu số trong vụ tai nạn thương tâm. Còn anh H. tâm trạng vô cùng rối bời. Không kìm được đau đớn, anh khóc ngất đi và luôn miệng nói không tin vào sự thật. Anh không nghĩ rằng chỉ trong giây lát anh mất hết cả vợ lẫn con.

Anh H gục mặt xuống khóc khi vợ con tử vong
Anh H. gục mặt khóc nức nở khi hay tin vợ con tử vong

Một người thân của anh H. cho biết, người nhà anh đang ở (Yên Thành, Nghệ An) ra, khoảng 13h sẽ khâm liệm cho 3 mẹ con thai phụ xấu số. Khoảng 15h gia đình sẽ đưa về quê nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Khoảng 13h thi thể 3 mẹ con sẽ được khâm niệm
Khoảng 13h thi thể 3 mẹ con sẽ được khâm liệm

Đại diện Bệnh viện 198 cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân,  bác sĩ tiến hành sơ cứu cho người đàn ông trong vụ tai nạn nói trên (người điều khiển xe máy), còn người phụ nữ mang bầu, bé gái 4 tuổi và cháu bé sơ sinh đều đã tử vong.

“Tôi nghĩ lực tác động của vụ tai nạn là rất lớn, vì thai nhi ở trong bụng bị sang chấn thò cả đầu ra ngoài. Rất tiếc, các nạn nhân đều tử vong trước khi đưa vào viện”, vị đại diện này nói.

Về sức khỏe của người đàn ông điều khiến xe máy, vị đại diện này cho biết qua quan sát bên ngoài thì chỉ thấy xây xước, có thể đi lại được bình thường, tuy nhiên để có kết luận cuối cùng phải đợi các kết quả chụp chiếu.

Trước đó, như thông tin đã đưa, khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm khiến 4 người thương vong.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đều bàng hoàng và với họ: "Chưa từng chứng kiến cảnh tai nạn nào đau đớn và tang thương như thế".

Được biết, người điều khiển xe tải gắn cẩu tự hành gây tai nạn kinh hoàng là tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Người điều xe máy mang BKS 37P1-386.21 là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) chở sau vợ mang bầu 8 tháng và con nhỏ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xem thêm: Bộ trưởng GTVT xin lỗi, nhận trách nhiệm

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN