Thứ năm, 25/04/2024 | 16:04
RSS

Ô tô né trạm thu phí, đê Phù Đổng bị quần nát

Thứ sáu, 22/09/2017, 12:59 (GMT+7)

Xe ô tô tải nối đuôi nhau tránh trạm thu phí đi vào đường đê Phù Đổng khiến mặt đê nhiều chỗ bị vỡ nát, sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông

Né trạm BOT Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Đường đê xuống cấp do xe né trạm BOT Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động từ 25/5/2016 với mức phí từ 35.000đ- 200.000đ/ lượt, tùy loại xe. Sau khi trạm thu phí này đi vào hoạt động, nhiều xe ô tô đã tìm mọi cách để tránh trạm thu phí bằng cách đi vào đường đê Phù Đổng khiến cuộc sống yên bình của người dân xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Anh Lê Hoài Sơn người dân sinh sống tại đây cho biết: “Kể từ ngày Trạm thu phí Hà Nội - Bắc Giang đi vào hoạt động thì số lượng xe ô tô lưu thông trên đường đê Phù Đổng tăng đột biến. Xe chạy suốt ngày suốt đêm, khói bụi mù mịt. Vào mỗi buổi sáng khi trẻ con đi học rất nguy hiểm vì đường thì bé mà xe thì to, nhiều xe đi chiếm trọn cả đường”

Đội phó CSGT huyện (Gia Lâm-Hà Nội) cho biết, phía đội đã phối hợp với Thanh tra giao thông tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Kể từ đầu năm 2017 cho đến nay đã có 164 trường hợp vi phạm bị xử lý với 359 triệu đồng. Trong đó có các lỗi vi phạm là: đi vào đường cấm, xe chở quá trọng lượng, xe chở vật liệu xây dựng để rơi vãi...

Lãnh đạo này cũng cho biết thêm: “Việc xử lý các trường hợp xe quá tải, xe tải chạy vào đường đê này chưa thực sự triệt để, bởi nhân lực chúng tôi không thể trực suốt để giải quyết”.

Có mặt tại đê Phù Đổng chỉ khoảng 15 phút, chúng tôi ghi nhận được, các loại xe tải, xe con nườm nượp nối đuôi nhau để tránh trạm thu phí. 

Để né trạm thu phí, nhiều xe đã lựa chọn đường đê Phù Đổng

Xe nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm qua đường đê Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) để né trạm thu phí Hà Nội - Bắc Giang khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Xe lớn xe bé thi nhau nối đuôi vào con đường này

Khói bụi mù mịt bao trùm cả đoạn đường

Những con đường đang phải gánh hàng nghìn lượt xe mỗi ngày

Đường đê Phù Đổng xuống cấp nhiều kể từ ngày trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi vào hoạt động

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN