Thứ ba, 23/04/2024 | 01:42
RSS

Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa

Thứ hai, 08/01/2018, 20:40 (GMT+7)

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, lực lượng cảnh sát khá đông đã đi thành hàng rào hai bên, dùng dù che chắn để đưa ông Đinh La Thăng rời tòa lúc khoảng 18 giờ ngày 8-1 để lên xe chuyên dụng về trại giam.

Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa
Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa

Khoảng 18 giờ chiều nay 8-11, sau khi kết thúc ngày đầu tiên của phiên tòa, ông Đinh La Thăng cùng các bị cáo khác được lực lượng cảnh sát dẫn giải khá đông đưa lên xe chuyên dụng để về nơi giam giữ. Các cảnh sát đi thành hàng rào hai bên, lấy dù che chắn, đưa ông Đinh La Thăng rời phòng xét xử ra ô tô về trại giam.

Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa
Xe đưa các bị cáo rời tòa chiều tối 8-1

Trước đó, ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên (HĐQT/HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), cùng 20 đồng phạm ngày 8-1 được đưa ra xét xử trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và Tham ô tài sản (điều 278 Bộ luật Hình sự 1999) xảy ra tại Tổng Công ty PVC.

Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa

Ông Đinh La Thăng là người đầu tiên trả lời trong phần xét hỏi phần căn cước mở đầu phiên tòa sáng ngày 8-1. Ông Đinh La Thăng mặc áo khoác blu-dông màu xanh, bên trong là áo len sẫm màu và sơ mi sáng màu, tóc cắt ngắn, tình trạng sức khỏe tốt, bình tĩnh, nói rõ ràng.

Trưa ngày 8-1, khi tòa nghỉ trưa, ông Đinh La Thăng và các bị cáo khác đưa vào các phòng chờ của TAND Hà Nội nghỉ và ăn trưa.

Xe chuyên dụng đưa ông Đinh La Thăng rời tòa

Theo lịch làm việc, ngày mai 9-1, phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Ông Đinh La Thăng trước đó bị Viện Kiểm sát truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt 10-20 năm tù.

Huy Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN