Thứ năm, 28/03/2024 | 17:23
RSS

Xe chở công nhân Samsung gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương

Thứ hai, 10/09/2018, 19:49 (GMT+7)

Chiếc xe chở công nhân của Công ty Samsung Việt Nam đã đâm liên tiếp vào 2 xe máy đi cùng chiều khiến 4 người bị thương. Đáng chú ý, trong số đó có cả trẻ nhỏ.

Xe chở công nhân Samsung gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thươngHiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Tối ngày 10/9, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khi một chiếc xe chở công nhân của Công ty Samsung Việt Nam bất ngờ tông vào 2 chiếc xe máy khiến 4 người bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 9/9. Vào thời điểm trên, chiếc xe chở công nhân của Công ty Samsung mang BKS: 29LD – 032.78 lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên.

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm Vàng, xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) thì bất ngờ va chạm với 2 chiếc xe máy gồm:

1 chiếc xe Honda Lead do chị Nguyễn Thị Oanh (39 tuổi, trú tại xóm Vàng, xã Tân Hương) điều khiển chở theo sau 2 con nhỏ là cháu Nguyễn Khánh Chi (11 tuổi) và cháu Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi).

Xe chở công nhân Samsung gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương2Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương trong đó có 2 cháu nhỏ

Và 1 xe máy hiệu SYM do anh Đinh Văn Hoan (39 tuổi, trú tại xóm Me, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên).

Vụ tai nạn khiến chiếc xe SYM của anh Hoan bị cuốn vào gầm và bị kéo lê hàng chục mét, anh Hoan bị ngã ra đường và bị thương. Chiếc xe của chị Oanh chở theo 2 cháu nhỏ cũng bị tông đổ, cả 3 mẹ con ngã xuống đường.

Theo thông tin một số người chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe chở công nhân của Samsung đã di chuyển với tốc độ cao, cố tình lấn hết sang làn đường của các phương tiện đi bên phải dẫn đến xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên.

Xe chở công nhân Samsung gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương3Người chứng kiến cho biết nguyên nhân do chiếc xe chở công nhân Samsung đi ẩu

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và thông báo vụ việc đến Công an thị xã Phổ Yên đến điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Được biết, sau vụ tai nạn, các nạn nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, bệnh viện Quân y 91. Thông tin từ phía bệnh viện Quân y 91 cho biết chị Oanh hiện đang điều trị trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay.

Hai người con của chị Oanh do tình hình phức tạp nên đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị Oanh đang điều khiển xe máy đưa 2 con đi học thêm thì gặp nạn. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN