Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:26
RSS

Xe buýt nhanh BRT ngày khai trương: Ô tô, xe máy vẫn "hăm hở" lấn làn

Thứ bảy, 31/12/2016, 11:28 (GMT+7)

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội đã chính thức khai trương vào sáng nay (31/12). Tuy nhiên, nhiều phương tiện giao thông vẫn ngang nhiên đi vào đường dành riêng cho xe buýt này.

Kể từ 8h sáng nay ngày 31/12/2017, xe buýt nhanh Hà Nội mã số BRT 01, chạy tuyến Kim Mã – Yên Nghĩa đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Báo Tri thức Trực tuyến trích lời ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết đây là dự án đầu tiên được triển khai ở Thủ đô nên gặp nhiều khó khăn.

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 1

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Ảnh Zing News

Do đó, lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu lực lượng CSGT, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tại các nút giao để hướng dẫn người dân đi lại an toàn, đúng làn đúng lối.

Ông Hùng cũng yêu cầu phải tổ chức vận hành tuyến xe buýt nhanh theo đúng như biểu đồ đã được phê duyệt; điều động nhân viên hướng dẫn mọi người tiếp cận nhà chờ và xe buýt văn minh, an toàn.

Được biết, dự án xe buýt nhanh Hà Nội có tổng đầu tư lên tới 53,6 triệu USD, tổng  dự toán tính tới thời điểm hiện tại là hơn 41 triệu USD, báo VietNamNet cho hay. Dự án xe buýt nhanh BRT được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng các phương tiện giao thông của người dân, nâng cao hệ thống phương tiện giao thông công cộng và giảm ùn tắc.

Sau lễ khai trương sáng nay, những chuyến xe đầu tiên đã chính thức lăn bánh trên hành trình dài 14,77 km, chạy qua 21 nhà chờ. Đích thân ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo các ban, ngành đã trực tiếp lên xe đi thử cũng như thị sát cách xe buýt nhanh vận hành.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong lễ khai trương tuyến xe buýt nhanh Hà Nội sáng 31/12/2016:

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp thị sát chuyến xe buýt nhanh. Ảnh Zing News

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 3

Người dân cũng bắt đầu tham gia thử phương tiện giao thông mới này. Ảnh VietNamNet

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 4

Dù có lệnh cấm xe máy từ 6h – 9h song khi xe buýt nhanh đi qua, vẫn có nhiều xe máy cùng lên cầu. Ảnh VietNamNet

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 5

Đường dành riêng cho xe buýt nhanh Hà Nội vẫn bị lấn. Ảnh VietNamNet

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 6

Lực lượng thanh tra giao thông, CSGT hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường quy định. Ảnh VietNamNet

Tuyến xe buýt nhanh Hà Nội 7

Dự kiến xe buýt nhanh Hà Nội sẽ phục vụ 17 tiếng/ngày từ 5 – 22h, tần soát hoạt động trong ngày thường là 5 – 10 – 15 phút mỗi lượt với 368 lượt xe. Riêng Chủ nhật chỉ có 264 lượt.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus