Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:49
RSS

Xây biệt thự trái phép, Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng bị phạt 6 triệu đồng

Thứ năm, 20/04/2017, 07:13 (GMT+7)

Sau khi bị đình chỉ thi công căn biệt thự của Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng - ông Đặng Văn Ngọ, mới đây UBND tỉnh này đã ký quyết định phạt hành chính 6 triệu đồng vì xây nhà không giấy phép.

Như báo Đời Sống Plus đã đưa tin trước đó, trong thời gian vừa qua, dư luận xôn xao về việc Tổng giám đốc Công ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng xây biệt thự trên đất nông nghiệp, chưa có giấy tờ hợp lệ.

Căn biệt thự có giá trị hàng tỷ đồng xây dựng trên đất nông nghiệp sai quy định. Ảnh: Việt Tường

Sau khi phát hiện vụ việc Tổng giám đốc xây nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và không có giấy tờ theo quy định hiện hành, Tp. Sóc Trăng đã yêu cầu ông Đặng Văn Ngọ sớm hoàn thành thủ tục theo đúng pháp luật đồng thời tạm đình chỉ thi công đối với công trình này.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng - bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, UBKT đã đề nghị ông Ngọ giải trình để tìm ra nguyên nhân, lý do xây biệt thự trái phép của vị tổng giám đốc này, sau đó mới có phương án giải quyết tốt nhất.

Mới đây UBND tỉnh Sóc Trăng đã phạt hành chính 6 triệu đồng với ông Ngọ vì xây biệt thự trái phép. Ảnh: Zing

Trao đổi với báo chí ngày 19/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sóc Trăng - ông Trần Hoàng Hợp cho biết, ông đã ký vào quyết định xử phạt hành chính với ông Ngọ - người đã xây dựng biệt thự không phép ở phường 8.

"Chúng tôi đã gửi quyết định này đến ông Ngọ. Bản thân ông này đã vi phạm quy định của nhà nước, xây biệt thự không phép nên bị phạt hành chính 6 triệu đồng ", vị Phó chủ tịch bộc bạch.

Được biết, căn biệt thự của Tổng giám đốc Công ty cấp nước Sóc Trăng xây dựng trên nền đất nông nghiệp với tổng diện tích lên tới 6500m2 nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Nhiều phần của căn biệt thự đang đi vào hoàn thành, tuy nhiên, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đình chỉ thi công, chờ ông Ngọ làm đủ giấy tờ theo đúng pháp luật.

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus