Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:30
RSS

Xác minh hơn một nghìn xe máy, bắt được nghi can đánh mù mắt nữ sinh vì hiếp dâm bất thành

Chủ nhật, 28/10/2018, 15:15 (GMT+7)

Không thực hiện được hành vi đồi bại, Thông đã nhặt một cục đá đập vào đầu, mặt V. Sau đó, y bỏ chạy khi thấy ánh đèn xe máy.

Bắt nghi can đập mù mắt nữ sinh vì hiếp dâm bất thànhĐối tượng Đỗ Văn Thông. Ảnh: Người Lao Động

Báo Người Lao Động đưa tin, sau gần một tuần điều tra phá án, công an đã dựng hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và lời khai của người bị hại. Công an cũng đã tiến hành trích xuất camera để xác minh hơn một ngàn xe máy có biển số mang đầu số xe 069 từ B1 đến B9 (nạn nhân nhớ được xe mang số 86B 069…) trên địa bàn thị xã La Gi để khoanh vùng và sàng lọc đối tượng. Từ các dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã nhận thấy tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân có một đối tượng khá giống với những gì nạn nhân đã miêu tả.

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra biết được rằng đối tượng này đã từng có một tiền án về tội hiếp dâm. Vào lúc 4h sáng 27/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã La Gi đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Nghĩa mời nghi can Đỗ Văn Thông về cơ quan công an làm việc. Tại trụ sở công an, sau nhiều lần quanh co chối tội, trước các bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Thông đã cúi đầu nhận tội.

Báo pháp luật TP. Hồ Chí Minh, tại cơ quan điều tra, Thông khai, sau khi nhậu xong, em trai và bạn rủ đi câu cá và hai người này đi trước còn Thông đi sau để mua thuốc. Khi chạy xe máy ra trước Trường PTTH Hàm Tân, Thông gặp bốn học sinh đang đứng bên đường chờ xe buýt. Sau đó có người nhà đến đón hai học sinh đi chỉ còn bé V. (15 tuổi, học sinh lớp 10) và người bạn cùng lớp. Thông tiếp cận đề nghị chở hai cô bé về nhà và hai nữ sinh đã nhẹ dạ, cả tin nhận lời.

Khi đến Tân Hà (Hàm Tân), bạn của V. xuống xe về nhà và Thông chở bé V. về nhà cách đó khoảng hơn một cây số. Tuy nhiên, khi đến nơi, Thông tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi mặc dù V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng không ai nghe thấy. Khi xe chạy đến đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thông chạy xe vào bãi đất trống khống chế dùng vũ lực định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt.

Sau khi đánh đấm nạn nhân liên tục để khống chế nhưng bất thành, gã thanh niên này nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi. Nạn nhân đã phải bò lết ra đường kêu cứu và được người dân phát hiện đưa đến BV Đa khoa khu vực La Gi.

Sau đó V. được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành múc bỏ mắt trái bé V. Theo lời khai của Thông, sau khi gây án xong, Thông tiếp tục chạy xe đi nhậu với bạn bè đến khuya về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện nghi can đang bị tạm giam tại Công an thị xã La Gi chờ hoàn tất hồ sơ để truy tố.

Xem thêm:

Thanh Hoá: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại vợ trên sông

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN