Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:38
RSS

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng kinh hoàng ở Hòa Bình

Chủ nhật, 09/09/2018, 15:01 (GMT+7)

Trưa ngày 9/9, tin từ Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng bắn nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối qua (8/9), tại một ngôi nhà trên đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo một số người dân, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, sau đó là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn loạn.

Sáng nay, Công an TP Hòa Bình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, nghi vấn nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại số nhà 251, đường Lê Thánh Tông xảy ra vào tối qua.

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng bắn nhau ở Hòa Bình
Phía trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Người lao động

Chủ căn nhà bị đập phá trên là anh Nguyễn Văn Dựng (ở tổ 20, phường Tân Thịnh). Nhận được tin báo, Công an TP Hòa Bình đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ nổ súng, bước đầu công an đã thu giữ 13 viên bi sắt tại hiện trường.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm vay nợ nên đã sử dụng súng để giải quyết. Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an TP Hòa Bình đã triệu tập một số đối tượng để làm rõ đồng thời đang tiếp tục điều tra, và truy bắt những kẻ gây ra vụ nổ súng trong đêm.


Xem thêm: Bác sĩ sát hại và phi tang xác vợ xuống sông mới cưới vợ 5 tháng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN