Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:52
RSS

Xã chây ì tiền ăn nhậu nhiều năm, chủ tịch huyện nói gì?

Thứ ba, 17/07/2018, 11:45 (GMT+7)

Liên quan đến việc lãnh đạo tại nhiều xã nợ tiền ăn nhậu hàng trăm triệu, chủ tịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã lên tiếng thông tin cụ thể.

Lãnh đạo xã nợ tiền ăn nhậu nhiều năm, chủ tịch huyện nói gì?
Lãnh đạo xã nợ tiền ăn nhậu nhiều năm ở Hà Tĩnh. Ảnh VNE

Phản ánh với báo chí, ông Nguyễn Xuân Biên (chủ nhà hàng BK ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, từ năm 2014 đến nay, có nhiều cán bộ xã trên địa bàn đến nhà hàng ăn nhậu, tiếp khách rồi ghi nợ.

Theo sổ sách của nhà hàng, xã Kỳ Tân nợ 31 triệu đồng, xã Kỳ Thư nợ hơn 111 triệu đồng. Còn số lãnh đạo xã nợ trên dưới 10 triệu đồng thì rất nhiều…

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Phâng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cho biết: “Phản ánh của anh Biên về việc xã còn nợ tiền là đúng, tuy nhiên xã đã trả một phần tiền cho nhà hàng này. Anh em trong cơ quan gặp gỡ, giao lưu, kế toán nợ đâu tôi cũng không kiểm soát được hết". 

Chị Võ Thị Thanh Hường - Kế toán xã Kỳ Tân cho biết: "Từ năm 2015-2017, trong một số cuộc tiếp khách, tôi ký tên xác nhận khoản nợ tại nhà hàng cho xã. Tuy nhiên số tiền nợ này khá khiêm tốn, một số xã khác nợ nhiều hơn chúng tôi".

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết trên Vnexpress đơn vị đang yêu cầu một số xã trên địa bàn báo cáo việc nợ tiền của quán nhậu để đưa ra hướng xử lý.

"Các xã làm vậy là không được, khách về nếu có tiền thì tiếp, không thì thôi chứ không ai yêu cầu. Nếu cá nhân nợ thì không vấn đề gì, còn liên quan đến tổ chức thì sắp tới huyện sẽ xác minh. Nếu xã không làm rõ được các khoản nợ, tùy theo tính chất và mức độ sẽ xem xét trách nhiệm", ông Thủy nói. 


Xem thêm: 
'Thông tin lãnh đạo Thanh Hóa có bồ nhí là bịa đặt'

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN